Ổ bạc dưới hầm, đổ bê tông cốt thép kiên cố

Công an huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc vừa bắt gần 30 đối tượng đang đánh bạc trong một hầm bí mật giữa khu đồi vắng.

15h chiều ngày 14/4/2020, đơn vị bắt quả tang 27 đối tượng đang đánh bạc trong một hầm bí mật giữa khu đồi vắng của xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô.

Theo đó địa điểm đánh bạc là một hầm bí mật được xây giữa khu đồi vắng, ngụy trang kín mít bằng đất đồi. Đối tượng cầm đầu tổ chức ổ nhóm đánh bạc là Nguyễn Xuân Trường, sinh năm 1980, ở xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô.

Chiều 15/4, xác nhận với PV, Chủ tịch HĐND xã Đồng Thịnh cho biết: "Đối tượng Trường là người chưa có tiền án tiền sự ở địa phương. Kinh tế gia đình Trường khá giả, có kinh doanh quán karaoke.

Một người là thợ điện nước ở địa phương cho biết cách đây 3 hôm đã mắc điện nước cho căn hầm của đối tượng Trường. Có thể các đối tượng mới hoạt động cách đây không lâu thì bị công an phát hiện và bắt quả tang".

Địa điểm đánh bạc là một hầm bí mật

Địa điểm đánh bạc là một hầm bí mật

Kể thêm về căn hầm bí mật trên, vị đại diện HĐND xã Đồng Thịnh chia sẻ: "Khi căn hầm này được xây dựng địa phương cũng không ai biết bởi khu vực này xa khu dân cư, lại sát với xã khác.

Căn hầm được đổ bê tông, cốt thép kiên cố. Trên mái được đổ đất để ngụy trang. Để vào hầm có một lối đi duy nhất. Bên trong căn hầm rộng khoảng 30m2 và có duy nhất một nhà vệ sinh, có thể đối tượng xây dựng nhằm mục đích đánh bạc.

Đặc biệt bên ngoài căn hầm cũng có một gia đình sinh sống và nuôi gà chọi. Chính vì vậy khu vực này thường xuyên có người ra vào nên cũng không ai nghi ngờ".

Đường dẫn vào căn hầm

Theo đại diện HĐND xã nhận xét, từ trước đến nay ít ai thấy đối tượng Trường chơi cờ bạc và anh ta cũng không có biểu hiện bất thường. Không ai nghĩ Trường lại là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này.

Được biết tổng số người bị bắt tại hiện trường có khoảng gần 30 người, trong đó có 15 người là người địa phương. Tang vật thu giữ gồm hơn 57 triệu đồng, 1 xe ô tô, 11 xe mô tô các loại và các dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc.

Các đối tượng bị bắt quả tang đang đánh bạc

Theo thông tin từ công an, phương tiện di chuyển của các con bạc được để rải rác ở nhiều nơi khác nhau, là những khu vườn kín đáo để tránh sự phát hiện của người dân địa phương.

Đường vào hầm bí mật heo hút trong vườn nhà với hệ thống cửa ra vào 3 lớp kiên cố bằng sắt thép.

Hiện Công an huyện Sông Lô đang tiếp tục đấu tranh làm rõ vai trò của từng đối tượng để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Thu Hà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/o-bac-duoi-ham-do-be-tong-cot-thep-kien-co-3400464/