Ồ ạt lấn chiếm đất lâm nghiệp đã có chủ

Thời gian gần đây, hàng chục người dân ở xã Ân Hảo Đông (H. Hoài Ân, Bình Định) tự ý lấn chiếm, phát dọn hàng trăm héc-ta đất lâm nghiệp thuộc phân cấp sản xuất để trồng keo trái phép. Đáng nói, toàn bộ diện tích đất bị lấn chiếm đã được Nhà nước giao cho một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trồng rừng.

Thời gian gần đây, hàng chục người dân ở xã Ân Hảo Đông (H. Hoài Ân, Bình Định) tự ý lấn chiếm, phát dọn hàng trăm héc-ta đất lâm nghiệp thuộc phân cấp sản xuất để trồng keo trái phép. Đáng nói, toàn bộ diện tích đất bị lấn chiếm đã được Nhà nước giao cho một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trồng rừng.

Nhiều diện tích đất lâm nghiệp đã có chủ bị nhiều người dân ở xã Ân Hảo Đông lấn chiếm, trồng keo trái phép.

Nhiều diện tích đất lâm nghiệp đã có chủ bị nhiều người dân ở xã Ân Hảo Đông lấn chiếm, trồng keo trái phép.

Khoảng tháng 7-2019 đến tháng 8-2019, gần 100 hộ dân ở thôn Hội Trung, Hội Long và Vạn Hòa (xã Ân Hảo Đông) tự ý vào tiểu khu 68, xã Ân Hảo Đông bao chiếm trên 160 ha đất lâm nghiệp thuộc phân cấp sản xuất. Sau đó, những người tự ý phát dọn thực bì, đào hố trồng keo trái phép. Tình trạng này diễn ra công khai, trong thời gian dài nhưng chính quyền địa phương không kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Qua tìm hiểu được biết, toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm đã được Nhà nước giao cho Công ty TNHH trồng rừng Quy Nhơn quản lý, canh tác. Đơn vị này đã thực hiện việc trồng rừng trên diện tích đất được giao. Cách đây khoảng 3 tháng, sau khi chủ rừng khai thác keo, nhiều người dân lợi dụng đất trống nên vào bao chiếm, rồi tiến hành trồng keo để "xí" phần đất. Đáng nói, trước đây, tình trạng người dân ở xã Ân Hảo Đông lấn chiếm đất lâm nghiệp có chủ đã từng xảy ra. Tuy nhiên, chủ rừng, chính quyền địa phương và ngành chức năng liên quan chưa có biện pháp xử lý kiên quyết, dứt điểm. Điều này khiến hiện nay, nhiều người dân nảy sinh tâm lý so kè, người này làm được thì người khác làm theo nên ồ ạt thực hiện việc lấn chiếm đất, trồng keo trái phép. Việc làm này không chỉ vi phạm pháp luật về đất đai, mà còn gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Liên quan vụ việc, chúng tôi đã về UBND xã Ân Hảo Đông để tìm hiểu cụ thể. Tuy nhiên, cả cán bộ địa chính và ông Nguyễn Đình Hưng - Chủ tịch UBND xã Ân Hảo Đông đều từ chối cung cấp thông tin với lý do "vụ việc nhạy cảm", phải chờ ý kiến của cấp trên (?!). Trong khi đó, một cán bộ Phòng TN-MT H. Hoài Ân xác nhận, có xảy ra tình trạng nhiều người dân lấn chiếm đất lâm nghiệp đã có chủ tại xã Ân Hảo Đông. UBND H. Hoài Ân và các phòng, ban chức năng có liên quan của huyện đã họp, đưa ra hướng xử lý. Quan điểm của huyện là xử lý kiên quyết, nghiêm minh để lập lại trật tự trong quản lý đất lâm nghiệp nói riêng, đất đai trên địa bàn huyện nói chung.

Còn ông Hoàng Phi Long - Chủ tịch UBND H. Hoài Ân, cho biết: UBND huyện đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh đối với vụ việc này. Tới đây, huyện sẽ yêu cầu các hộ có hành vi lấn chiếm đất, trồng keo trái phép tự nhổ bỏ toàn bộ số cây đã trồng. Trường hợp các hộ không chấp hành, huyện tổ chức cưỡng chế nhổ bỏ cây, thu hồi đất trả lại cho chủ rừng theo đúng quy định pháp luật.

D.MINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_215190_o-at-lan-chiem-dat-lam-nghiep-da-co-chu.aspx