Ở 2 chiều… bóng đá!

Có thể nói, đây là kỳ AFF Cup mà ĐT Lào được quan tâm đầu tư nhất trong lịch sử khi lần đầu tiên 1 trận đấu trong khuôn khổ AFF Cup được tổ chức trên đất nước triệu voi. Tuy nhiên, nếu so với ĐT Việt Nam, thì tất cả những số liệu về ĐT Lào đều rất nhỏ nhoi.

Bóng đá Lào còn nhiều khó khăn

Đất nước bạn Lào hiện có khoảng hơn 6 triệu dân. Tuy nhiên, phần đông người dân ở đất nước triệu voi lại không quá đam mê và cuồng nhiệt bóng đá. Đến thời điểm hiện tại, Lào mới chỉ đang tổ chức được 2 giải trẻ dành cho lứa U15 và U18.

Các cầu thủ trên 18 tuổi ở Lào muốn đá bóng chuyên nghiệp thì chỉ có cách là ra nước ngoài thi đấu (thường là sang Thái Lan đá ở giải hạng 2, hạng 3 – PV). Số còn lại, họ phải làm đủ thứ nghề để kiếm sống trong những lúc “nông nhàn” rồi đợi đến khi được gọi vào thi đấu tại ĐT quốc gia! Đó là một câu chuyện tưởng như đùa nhưng lại là thực trạng ở Lào.

ĐT Lào đang rất quyết tâm có điểm trước ĐT Việt Nam.

Cụ thể, trong danh sách 23 cầu thủ được đăng ký thi đấu ở AFF Cup lần này của Lào, chỉ có 5 trong số đó là cầu thủ chuyên nghiệp. Hiểu một cách đơn giản, chỉ có 5 cầu thủ này là sống bằng nghề đá bóng. 18 người còn lại là những cầu thủ nghiệp dư. Những ngày thường, họ không được tập luyện bóng đá một cách bài bản và thường xuyên.

Trong những năm qua, bóng đá Lào đã được Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA và Liên đoàn bóng đá châu Á AFC rất quan tâm đầu tư kinh phí để tạo điều kiện phát triển. Vì vậy, Liên đoàn bóng đá Lào đã chuẩn bị cho AFF Cup 2018 một cách khá bài bản.

ĐT Lào đã tập trung từ cách đây hơn 3 tuần. Đáng lưu ý, họ đã được bố trí sang tập luyện tại thành phố Barcelona của Tây Ban Nha, nơi có CLB Barcelona sở hữu Messi lừng danh thế giới. Đây là chuyến tập huấn đầu tiên của ĐT Lào tại một quốc gia châu Âu.

“Sung sướng” như bóng đá Việt Nam

Khác với đội tuyển Lào, ĐT Việt Nam lại có nhiều yếu tố vượt trội hơn hẳn. Đầu tiên, chúng ta có V.League, giải đấu vô địch quốc gia mạnh thứ 2 Đông Nam Á (chỉ sau Thai.League của Thái Lan). Giải bóng đá hàng đầu của quốc gia chúng ta là một giải chuyên nghiệp. Vì vậy, mỗi đội bóng tham dự V.League đều có những ngoại binh chất lượng đến từ châu Âu, châu Mỹ hay châu Phi. Ngay kể cả các cầu thủ nội tham gia V.League cũng là những cái tên ưu tú và phải cạnh tranh rất khốc liệt mới được biên chế trong 1 CLB.

Ngoài V.League, Việt Nam còn có các giải bóng đá chuyên nghiệp như hạng Nhất, hạng Hai và hạng 3. Giải các hạng này hàng năm được tổ chức đều đặn. Đội đứng đầu mỗi hạng sẽ được thăng lên hạng cao hơn kế tiếp. Vì vậy, cuộc cạnh tranh vị trí ngay kể cả ở các hạng này cũng diễn ra vô cùng gắt gao.

Ngoài ra, ở Việt Nam còn có các giải bóng đá phong trào (dân yêu bóng đá gọi là các giải phủi – PV) hết sức đáng lưu ý như Giải bóng đá phong trào ngoại hạng Hà Nội; Giải bóng đá phong trào ngoại hạng TP. Hồ Chí Minh. Tuy là bóng đá phong trào, nhưng thực chất, giải này còn được tường thuật trực tiếp trên VTVcab và quy tụ sự tham gia của cả HLV, cầu thủ chuyên nghiệp của V.League.

Ví dụ như HLV Trương Việt Hoàng của CLB Hải Phòng dẫn dắt FC Moon (đại diện của Thanh Hóa) tại Giải bóng đá phong trào ngoại hạng Hà Nội năm 2018. Ngoài một số cầu thủ chuyên nghiệp tham dự giải phủi, các cầu thủ còn lại của giải đấu này đều là những cầu thủ được ăn tập chuyên nghiệp từ nhỏ tại các CLB lớn, các lò đào tạo chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, đến khi CLB chọn lựa các cầu thủ cho đội tuyển lứa U16, U19… những cầu thủ này không được góp mặt, không còn cơ hội nên phần lớn là trở về tham gia các đội bóng phủi và thi đấu ở các giải phủi. Nói như vậy để thấy rằng, ngay kể cả giải bóng đá phong trào ở Việt Nam cũng đã rất phát triển với nhiều cầu thủ có chất lượng.

ĐT Việt Nam là ứng viên vô địch số 1 ở AFF Cup 2018 lần này.

Đương nhiên, trong một đất nước cuồng nhiệt môn thể thao vua, có dân số lên tới gần 95 triệu dân và sở hữu một nền bóng đá khá phát triển (trong tầm khu vực), việc tuyển chọn ra 23 tuyển thủ cho đội tuyển quốc gia là một điều vừa dễ dàng vừa khó khăn.

Dễ dàng vì chúng ta có quá nhiều cầu thủ chất lượng để lựa chọn. Và khó khăn là dù có phải loại cầu thủ nào, thì quyết định ấy cũng đều gây ra sự tiếc nuối trong lòng người hâm mộ. Trường hợp của Đinh Thanh Trung, Minh Vương… những ngày qua là một minh chứng.

Song song với đó, bóng đá là môn thể thao luôn được các cơ quan chức năng ở Việt Nam quan tâm đầu tư đặc biệt. Không chỉ ĐT quốc gia, mà gần như tất cả các đội tuyển khác của bóng đá Việt Nam đều được tạo điều kiện tối đa và lên kế hoạch chi tiết, cụ thể, bài bản từ rất sớm trong việc luyện tập và thi đấu.

Dù thi đấu ở đâu, các đội bóng của chúng ta cũng đều được ở những khách sạn vào loại tốt nhất của nước sở tại. Cùng với đó là chế độ chăm sóc dinh dưỡng khoa học, lịch tập luyện, hồi phục sức khỏe bài bản được các bác sĩ vật lý trị liệu theo dõi và đưa ra phác đồ. Trước khi lên đường tham dự AFF Cup 2018 lần này, ĐT Việt Nam đã được tập huấn 16 ngày tại trung tâm huấn luyện thể thao hiện đại hàng đầu của Hàn Quốc.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Park Hang Seo khẳng định, ông cùng ban huấn luyện và các cầu thủ Việt Nam đã nghiên cứu rất kỹ ĐT Lào. HLV người Hàn Quốc khẳng định, ĐT Việt Nam sẽ giành chiến thắng ở trận đấu quan trọng này. Ở chiều ngược lại, HLV của ĐT Lào khẳng định, dù Việt Nam rất mạnh nhưng ĐT Lào sẽ quyết tâm có điểm (ít nhất là 1 trận hòa – PV).

Trong bóng đá, mọi chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, hi vọng có điểm của ĐT Lào trước ĐT Việt Nam trên thực tế là rất mong manh. Nếu không có điều kỳ diệu xảy ra, có lẽ, chiến thắng của ĐT Việt Nam trước ĐT Lào chỉ gây tò mò cho người hâm mộ ở việc, Văn Quyết và các đồng đội sẽ ghi được tổng cộng bao nhiêu bàn thắng mà thôi!

ĐT Lào sẽ được thưởng hơn 500 triệu đồng nếu đánh bại Việt Nam

Theo tờ Vientiane Times, Liên đoàn bóng đá Lào tuyên bố sẽ thưởng cho ĐT Lào 200 triệu Kip (tương đương hơn 500 triệu đồng) nếu họ giành chiến thắng trong trận gặp đội tuyển Việt Nam vào lúc 19h30 ngày 8-11. Trong trường hợp cầm hòa được ứng viên vô địch Việt Nam, thầy trò HLV Varadaraju Sundramoorthy cũng nhận được 100 triệu Kip. Trong 10 kỳ tham dự AFF Cup kể từ năm 1996 đến 2014, ĐT Lào đã thi đấu tổng cộng 33 trận, trong đó chỉ có 2 trận thắng và 5 trận hòa. ĐT Lào cũng chưa bao giờ đánh bại được ĐT Việt Nam trong những lần chạm trán ở đấu trường khu vực.

Vũ Cảnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/so-tay-the-thao/o-2-chieu-bong-da-518932/