NYT công bố BTS, BlackPink có ca khúc xuất sắc nhất thế giới 2018

Trong danh sách Những ca khúc xuất sắc nhất năm 2018 của New York Times, 'Fake Love' và 'Singularity' của BTS đứng hạng 20 và 'Ddu Du Ddu Du' của BlackPink ở vị trí thứ 31.

Fake Love - BTS Nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc BTS khiến khán phòng BBMAs như bùng nổ với màn trình diễn gây bão "Fake Love".

Mới đây, tờ New York Times công bố danh sách 65 bài hát hay nhất năm 2018. Bảng xếp hạng được tổng kết bởi hai nhà phê bình âm nhạc Jon Pareles và Jon Caramanica. Trong đó, 31 ca khúc đầu tiên do Jon Caramanica thực hiện có sự xuất hiện của hai nhóm nhạc Hàn Quốc là BTS và BlackPink. Họ là những nghệ sĩ Hàn Quốc duy nhất có mặt.

BTS đứng ở vị trí thứ 20 với bài hát Fake Love Singularity. Fake Love là ca khúc chủ đề trong album mini Love Yourself: Tear phát hành tháng 5/2018 của nhóm. Bài hát ra mắt ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ với 29.000 bản kỹ thuật số được bán ra. Nhờ đó, BTS trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc có thứ hạng cao nhất trên Billboard Hot 100.

Fake Love được sản xuất bởi "hitman" bang (Bang Si Hyuk), Pdogg, và RM. Giai điệu của bài hát có sự kết hợp giữa pop, hip hop, grunge, trap rock và nhạc đương đại.

BTS và BlackPink là hai đại diện duy nhất của Kpop có mặt trong danh sách.

BTS và BlackPink là hai đại diện duy nhất của Kpop có mặt trong danh sách.

Trong khi đó, Singularity là ca khúc solo do thành viên V thể hiện. Về mặt âm nhạc, bài hát thuộc thể loại R&B pha trộn nhạc soul và jazz. Burlington County Times mô tả Singularity mang đến sự thư giãn với giọng hát ngọt ngào giống “mật ong” của V.

Ddu Du Ddu Du của BlackPink đứng ở vị trí thứ 31. Bài hát được phát hành vào tháng 6 với tư cách ca khúc chủ đề trong album mini Square Up. Ddu Du Ddu Du với tiêu đề kỳ lạ được Billboard khen ngợi như một "ca khúc hip-pop mạnh mẽ, tràn ngập sức hút". Trong khi đó, Forbes nhấn mạnh đây là sự kết hợp ấn tượng giữa "nhịp đập sinh động, âm thanh vui vẻ và giọng hát gây nghiện". Bài hát là sản phẩm của nhà sản xuất danh tiếng Teddy, hợp tác với Bekuh Boom, 24 và R.Tee.

Đứng ở vị trí đầu tiên trong danh sách là loạt ca khúc của Bad Bunny như Estamos Bien, Mia (ft Drake), I Like It (ft Cardi B, J Balvin) và Te Boté.

“Những bài hát này chỉ thể hiện một phần tài năng của Bad Bunny nhưng nắm bắt được những điểm độc đáo nhất. Đặc biệt bài hát tiếng Tây Ban Nha phát hành: Mia đã đưa Drake lên đứng đầu bảng xếp hạng Latin Billboard Hot 100”, New York Times lý giải lý do đưa Bad Bunny lên vị trí đầu bảng.

Drake và Bad Bunny có màn hợp tác thành công trong ca khúc Mia.

Bad Bunny sinh năm 1994, là một nghệ sĩ người Puerto Rican và theo đuổi dòng nhạc Latinh trap và reggaeton. Từ khi theo học trường Đại học Puerto Rico và làm việc tại một siêu thị, Bad Bunny đã trở nên nổi tiếng trên SoundCloud.

Sau khi được phát hiện và ký kết hợp đồng bởi DJ Luian, Bad Bunny có cơ hội hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Trong đó Mia, đánh dấu sự hợp tác với Drake được phát hành vào 11/10 vừa qua. Bài hát đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng Latin Billboard Hot 100.

Những vị trí còn lại trong top 10 thuộc về Look Alive (BlocBoy JB ft Drake); Boo’d UpTrip (Ella Mai); Mo BambaLive Sheck Wes (Sheck Wes); Ella Quiere Beber (Anuel AA ft Romeo Santos); Maybe It’s Time (Bradley Coope) và Shallow (Lady Gaga, Bradley Cooper); Potato Salad (ASAP Rocky, Tyler, the Creator); Thug Souljas Acoustic (Project Youngin x Einer Bankz); I Wanna Be Your Girlfriend (girl in red) và cuối cùng là Bands (Shoreline Mafia).

Minh Hạo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nyt-cong-bo-bts-blackpink-co-ca-khuc-xuat-sac-nhat-the-gioi-2018-post898438.html