NXB Giáo dục Việt Nam hỗ trợ đào tạo nhân lực và thiết bị cho nước bạn Lào

Ngày 28/11, tại TP Hồ Chí Minh, NXB Giáo dục Việt Nam (Bộ GD&ĐT) đã có buổi làm việc với Công ty thiết bị Giáo dục (Bộ Giáo dục và Thể thao CHDCND Lào) về kết quả hợp tác, tập huấn giúp nâng cao nghiệp vụ về xuất bản, in, kĩ thuật sản xuất thiết bị giáo dục.

Ông Nguyễn Đức Thái trao tặng bộ máy thiết bị cho Công ty Thiết bị Giáo dục Lào

Dự buổi làm việc có ông Nguyễn Đức Thái – Chủ tịch Hội đồng thành viên NXB Giáo dục Việt Nam cùng đại diện Công ty Sách và Thiết bị trường học TP Hồ Chí Minh. Ông Sỏn Xay Phet Pha Chanh – Giám đốc Công ty Thiết bị Giáo dục Lào.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Thái cho biết: Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam và Lào về tăng cường mối quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, NXB Giáo dục Việt Nam đã kí nhiều biên bản hợp tác với Công ty Thiết bị Giáo dục Lào và Công ty Quốc doanh in Lào về tập huấn nâng cao nghiệp vụ về xuất bản, in, kĩ thuật sản xuất thiết bị giáo dục cho cán bộ 2 Công ty; Nhằm nâng cao tay nghề, sử dụng thành thạo máy móc, nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần sản xuất, in ấn, cung ứng SGK, thiết bị giáo dục cho học sinh trên đất nước Lào;

Tháng 5/2018, tại Lào, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai Bộ GD&ĐT Việt Nam, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, NXB Giáo dục Việt Nam đã kí Bản ghi nhớ về hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, kỹ thuật sản xuất thiết bị giáo dục với Công ty Thiết bị Giáo dục Lào.

Ông Nguyễn Đức Thái phát biểu tại buổi làm việc

Tháng 9/2018, Công ty đã cử sang Việt Nam 2 cán bộ và NXB Giáo dục Việt Nam giao cho Công ty Sách và Thiết bị trường học TP Hồ Chí Minh tập huấn cán bộ và đến nay kết thúc khóa tập huấn;

Ông Nguyễn Đức Thái mong muốn các cán bộ tham gia khóa tập huấn thu được nhiều kinh nghiệm, kiến thức bổ ích để phục vụ công việc của Công ty; Chúc quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan ngày càng phát triển, chúc tình hữu nghị hai nước Việt Nam và Lào ngày càng gắn bó keo sơn.

Tại đây NXB Giáo dục Việt Nam đã trao tặng cho Công ty Thiết bị Giáo dục Lào một bộ thiết bị trị giá 252 triệu đồng.

Phát biểu tại đây, ông Sỏn Xay Phet Pha Chanh cảm ơn NXB Giáo dục Việt Nam đã có sự giúp đỡ đặc biệt cho Công ty; cảm ơn NXB Giáo dục Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh, Công ty Sách và Thiết bị trường học TP Hồ Chí Minh – đơn vị được chọn trực tiếp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Công ty Thiết bị Giáo dục Lào - đã có sự hỗ trợ chia sẻ thiết thực về kinh nghiệm quản lý, chuyên môn để Công ty xây dựng được đội ngũ cán bộ giỏi chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của mình.

Với bộ thiết bị NXB Giáo dục Việt Nam trao tặng hôm nay là món quà vô cùng quý báu giúp Công ty Thiết bị Giáo dục Lào hiện đại hóa dây chuyền công nghệ, nâng cao chất lượng in ấn sách giáo dục phục vụ học sinh, giáo viên của nước Lào.

Bá Hải

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/nxb-giao-duc-viet-nam-ho-tro-dao-tao-nhan-luc-va-thiet-bi-cho-nuoc-ban-lao-3966535-v.html