NXB đã khẩn trương vận chuyển SGK đến các đại lý

Những ngày sát thời điểm sắp bắt đầu năm học mới, nhiều phụ huynh không khỏi lo lắng vì không thể tìm mua được đủ bộ SGK (SGK) cho con em mình. Tình trạng khan hiếm SGK nhiều nhất rơi vào sách lớp 1, lớp 6 và lớp 10 đủ bộ.

Trong vai một phụ huynh đi tìm mua SGK cho con, tôi đã dạo qua các nhà sách lớn tại Hà Nội. Đúng như những gì nhiều phụ huynh phản ánh, tình trạng khan hiếm SGK lớp 1,6, 10 đủ bộ vẫn đang diễn ra từ nhiều ngày qua. Phỏng vấn một chủ nhà sách tại phố Lý Thường Kiệt, vị này cho hay tình trạng thiếu SGK là do đơn vị phát hành cầm chừng với số lượng không nhiều nên các nhà sách không có đủ nguồn sách để cung cấp cho khách hàng, nhất là SGK lớp 1 thiếu rất nhiều đầu sách. Nhà sách cũng chỉ có phương án giải quyết tình thế là đề nghị khách hàng để lại số điện thoại, bao giờ có sách đủ bộ như yêu cầu sẽ gọi để khách đến mua. Theo phản ánh của người dân ở một số tỉnh thành khác trên cả nước, tình trạng khan hiếm SGK cũng xảy ra như tại: Cần Thơ, Thừa Thiên Huế, Phú Quốc…

Giải thích lí do tại sao xảy ra tình trạng khan hiếm SGK, ông Nguyễn Văn Tùng- Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) cho biết, năm nay do có sự đột biến về số lượng học sinh ở một số địa phương nên có hiện tượng tạm thời thiếu SGK. Một lí do nữa là do một số Cty sách và thiết bị trường học địa phương đặt hàng với NXB với số lượng ít hơn thực tế vì sợ thừa sách không bán được hết. NXB đang khẩn trương cung ứng bổ sung SGK và sẽ phục vụ đầy đủ nhu cầu của học sinh trước ngày khai giảng.

Đến thời điểm hiện tại, nhiều phụ huynh vẫn chưa thể mua đủ bộ SGK lớp 1 cho con. Ảnh: X.Thanh

Đến thời điểm hiện tại, nhiều phụ huynh vẫn chưa thể mua đủ bộ SGK lớp 1 cho con. Ảnh: X.Thanh

Theo những số liệu mà NXBGDVN cung cấp, tính đến ngày 20-8-2018, NXB đã phát hành 108,8 triệu bản SGK, đạt 105% kế hoạch, vượt 3% so với cùng kì năm 2017. Đến thời điểm này về cơ bản việc phục vụ SGK cho học sinh trên cả nước đón năm học mới 2018-2019 đã tương đối đầy đủ, đồng bộ, kịp thời. Ngày 21-8, NXB sẽ nhanh chóng, chủ động cung ứng bổ sung các đầu SGK còn thiếu, đặc biệt là các sách lớp 1, lớp 6, lớp 10 để phục vụ nhu cầu khách hàng. Ông Tùng khẳng định, hiện tại các đầu SGK lớp 1 đã có đầy đủ tại hệ thống các cửa hàng của NXB tại Hà Nội và một số địa phương. Các đầu sách còn thiếu ở lớp 6, lớp 10 cũng đã và đang tiếp tục được nhanh chóng chuyển tới các cửa hàng để phục vụ nhu cầu của phụ huynh và học sinh.

Cùng đó, NXB sẽ dự trữ một số lượng SGK nhất định tại các cửa hàng, siêu thị thuộc đơn vị thành viên của NXB để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phát sinh về SGK. Tăng cường thêm nhiều đoàn giám sát việc phát hành SGK tại các địa phương trong cả nước, đảm bảo không để xảy ra thiếu sách, sốt sách. Thêm nữa, NXB sẽ in gấp, vận chuyển nhanh SGK đến các đại lí, nhà sách khi cần thiết để cung cấp đủ SGK cho học sinh.

Trước khi tình trạng khan hiếm SGK được báo chí phản ánh, NXBGDVN cũng đã phát đi thông báo về việc cung ứng đủ và ổn định thị trường sách giáo dục với hơn 100 triệu bản sách. Tuy nhiên, tình trạng khan hiếm vẫn diễn ra.

Thực chất, nguyên nhân sâu xa của tình trạng nói trên là các nhà sách, các Cty sách và thiết bị trường học địa phương và có thể không loại trừ là cả NXBGDVN đã đi trước đón đầu nhanh một cách bất ngờ theo kế hoạch về việc thay SGK của Bộ Giáo dục & Đạo tạo. Cụ thể, đầu năm 2018, Bộ GD&ĐT đã công bố kế hoạch về việc từ năm học 2019-2020 học sinh lớp 1 sẽ là lớp đầu tiên thực hiện chương trình học với bộ SGK mới, các năm tiếp theo sẽ lần lượt đến lớp 6 và lớp 10.

Thời điểm đó, Bộ cho biết, dự thảo chương trình các môn học trong SGK mới sẽ được đưa ra lấy ý kiến dư luận trước ngày 12-1-2018. SGK mới sau khi chỉnh sửa sẽ được trình Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt, ban hành kế hoạch vào cuối tháng 2-2018. Tới thời điểm này, việc thay SGK mới của các lớp đầu cấp vào năm học sau vẫn chưa có quyết định chính thức. Nhưng, học sinh và phụ huynh đã phải chịu ngay hậu quả của dự thảo này. Lo lắng, mất thời gian, công sức đi tìm sách cho con mà vẫn chưa thể đủ. Thậm chí là cả tốn tiền, vì trong khi trong các cửa hàng sách chính thống không có, một số cò sách tại phố Lý Thường Kiệt lại sẵn sàng cung cấp, đương nhiên, với giá gấp đôi, gấp ba giá bìa.

Âu cũng là bài học cho những nhà làm chính sách, quy định. Khi chuẩn bị có sự thay đổi lớn, nhất là những quy định liên quan đến giáo dục, rất cần có sự chỉ đạo kịp thời về các phương án, giải pháp đề phòng những hệ lụy có thể xảy ra. Đặc biệt là khi mà tiến độ của việc phê duyệt dự thảo quy định mới lại chưa thể “chạy” kịp được với thực tiễn cuộc sống và tiến trình học tập của học sinh.

Xuân Thanh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nxb-da-khan-truong-van-chuyen-sgk-den-cac-dai-ly-121012.html