Nút giao thông An Sương hoàn thành sau 20 năm xây dựng

Trải qua 20 năm xây dựng, dự án huyết mạch nút giao An Sương (quận 12, TP.HCM) chính thức hoàn thành và đưa vào khai thác.

Diện mạo nút giao thông An Sương sau khi khánh thành Nút giao An Sương (quận 12, TP.HCM) chính thức được khánh thành toàn bộ sau 20 năm. Công trình có tổng mức đầu tư 514 tỷ đồng.

 Sáng 19/9, nút giao An Sương (quận 12) chính thức khánh thành. Đây là một trong 9 công trình giao thông nổi bật hoàn thành trong tháng 9 của thành phố, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thực hiện.

Sáng 19/9, nút giao An Sương (quận 12) chính thức khánh thành. Đây là một trong 9 công trình giao thông nổi bật hoàn thành trong tháng 9 của thành phố, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thực hiện.

Dự lễ khánh thành có Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Lương Minh Phúc, cùng đông đảo lãnh đạo bộ ngành.

Đây là dự án giao thông huyết mạch của TP.HCM, kết nối trung tâm thành phố với các khu vực cửa ngõ về hướng tây bắc. Trong đó, 2 nhánh hầm chui N1 và N2, được khai thác lần lượt từ tháng 3/2018 và tháng 7/2020.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đánh giá cao trách nhiệm và nỗ lực của toàn thể ban, ngành. Lãnh đạo TP đồng thời nhắc đến tính an toàn trong việc đi lại của người dân. “Nhìn đây nhưng vẫn còn nhiều điều chúng ta phải làm. Hoàn thành nút giao là thành công lớn nhưng bà con sẽ còn khó khăn trong đi lại. Nơi đây cần tính toán đến phương án mở lối đi bộ cho người dân trong tương lai", ông Hoan nhận định.

Với tổng mức đầu tư 514 tỷ đồng, nút giao An Sương có chiều dài 830 m, tuổi thọ thiết kế 100 năm và chịu được động đất cấp 7.

Dự án nút giao thông An Sương trải qua 20 năm xây dựng, với 2 giai đoạn chính. Giai đoạn đầu, hạng mục Cầu vượt An Sương do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư hoàn thành năm 2002. Còn dự án Xây dựng hầm chui nút giao thông An Sương thuộc giai đoạn 2 đưa vào khai thác hồi tháng 7.

Cùng với nút giao An Sương, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP, cho biết đơn vị đang đẩy mạnh tiến độ dự án Cải tạo quốc lộ 22, thi công cầu vượt tránh ùn tắc đoạn qua điểm cắt tại quốc lộ 22 - Nguyễn Ảnh Thủ và quốc lộ 22 - Nguyễn Văn Bứa. Đây là những công trình được kỳ vọng xóa bỏ điểm đen giao thông khu vực cửa ngõ tây bắc.

Vị trí nút giao An Sương. Ảnh: Google Maps.

Quỳnh Danh - Thư Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nut-giao-thong-an-suong-hoan-thanh-sau-20-nam-xay-dung-post1132890.html