Núp bóng công ty tư vấn tài chính để cho vay 'siêu lãi', từ 60 - 438%/năm

Công ty được cấp phép hoạt động tư vấn tài chính kinh doanh bất động sản... nhưng Nam cùng đồng bọn lại tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất từ 60 - 438%/năm.

Công an đọc lệnh bắt Thiện (áo xanh) và Nam - Ảnh: Gia Bình

Ngày 19.10, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đã thi hành lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Lê Hải Nam (28 tuổi, quê Hải Phòng, ngụ Hà Nội) và Lưu Văn Thiện (29 tuổi, quê Thái Bình) vì tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Lạt, ngày 7.12.2017, Lê Hải Nam xin thành lập Công ty TNHH thương mại dịch vụ 779 (do Nam làm giám đốc, trụ sở đường Ngô Quyền, P.6, TP.Đà Lạt) và được Sở Kế hoạch đầu tư Lâm Đồng cấp phép.

Theo giấy phép kinh doanh, công ty này hoạt động ở các lĩnh vực: tư vấn tài chính, kinh doanh bất động sản và cho thuê xe tự lái. Tuy nhiên, khi có giấy phép, Nam cùng đồng bọn lại tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi.

Công an đọc lệnh bắt Thiện (áo xanh) và Nam - Ảnh: Gia Bình

Qua điều tra của công an, dưới trướng của Nam còn có Lưu Văn Thiện và Phạm Hữu Tiền (23 tuổi, quê Hải Phòng). Trên thực tế, Nam, Thiện, Tiền được Nguyễn Minh Tiến (39 tuổi, quê Hà Nội) và một người tên Mai (chưa rõ nhân thân) cung cấp tiền để hoạt động cho vay.

Thiện và Nam (áo đen) - Ảnh: Gia Bình

Trung tá Hồ Hải Dương, Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Lạt, cho biết để tiến hành hoạt động cho vay, Nam, Thiện, Tiền tự in tờ rơi cho vay tiền không cần thế chấp rồi mang đi dán ở các trụ điện và những nơi công cộng khác trên địa bàn TP.Đà Lạt để quảng cáo.

Người vay tiền sẽ vay dưới hình thức trá hình bằng mẫu giấy biên nhận... mua hộ xe và phải trả góp hằng ngày với mức lãi suất từ 60 - 438%/năm, trung tá Dương cho hay.

Trụ sở Công ty 779 ở đường Ngô Quyền, P.6, TP.Đà Lạt - Ảnh: Gia Bình

Theo điều tra ban đầu của công an, dù hoạt động chưa được 1 năm nhưng các nghi can này đã có hàng trăm khách hàng với số tiền cho vay đã vài tỉ đồng. Xác minh sơ bộ từ 30 “khách hàng”, con số thu lợi bất chính của nhóm này thông qua việc cho vay là hơn 76 triệu đồng.

Hiện Công an TP.Đà Lạt tiếp tục điều tra, xác minh xử lý vụ việc.

Gia Bình

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/nup-bong-cong-ty-tu-van-tai-chinh-de-cho-vay-sieu-lai-tu-60-438nam-1015069.html