Nuốt phải đồ chơi, phổi cậu bé 4 tuổi phồng to hơn quả bóng

Cậu bé 4 tuổi nuốt phải chiếc kèn đồ chơi khiến cho lá phổi nở căng, phồng to hơn quả bóng, còn cậu bị ho khan liên tục.

Cậu bé 4 tuổi nuốt phải đồ chơi vào phổi đến từ New Delhi, Ấn Độ. Người ta có thể nghe thấy tiếng rít phát ra từ món đồ chơi mắc trong lồng ngực mỗi khi cậu ho.

Các kiểm tra đều cho thấy có tiếng khò khè phát ra từ phần giữa và phần dưới phổi trái của cậu bé.

Kết quả chụp X.Quang chỉ rõ, phổi trái của cậu bé bị thổi phồng lên như một quả bóng và có những túi khí bị mắc kẹt xung quanh dị vật.

Dị vật mắc trong phổi cậu bé 4 tuổi là chiếc còi đồ chơi.

Tiến sĩ Pirabu Sakthivel, công tác tại Viện Khoa học Y khoa All India cho biết, cha mẹ cậu bé nói rằng cậu đã chơi với một chiếc còi trước khi bị ho khan liên tục và kéo dài.

Vật thể được phát hiện trong phổi của cậu bé, tạo ra tiếng ồn lớn như tiếng huýt sáo trong phổi chính là chiếc còi đồ chơi.

Theo Tiến sĩ Pirabu Sakthivel, các bác sĩ đã tiểu phẫu gỡ bỏ món đồ chơi mắc trong phổi bé trai này. Tuy nhiên, phải mất đến 1 năm sau cậu bé mới bình phục hoàn toàn và không phát ra tiếng khi ho.

Video: Cậu bé ho khan suốt 1 năm trời vì đồ chơi mắc trong phổi

(Nguồn: Dailymail)

Lại Chi

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nuot-phai-do-choi-phoi-cau-be-4-tuoi-phong-to-hon-qua-bong-d419221.html