Nuốt kiếm dài 60 cm, người xiếc rong bị thủng thực quản

Một thanh niên mưu sinh bằng nghề xiếc đường phố bị thủng thực quản do nuốt kiếm vừa được Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM) cứu chữa.

Chiều 2-11, TS-BS Nguyễn Đình Phú, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM), cho hay nơi đây vừa phẫu thuật cấp cứu vá lại thực quản cho một trường hợp tai nạn nghề nghiệp hy hữu do nuốt kiếm. Bệnh nhân là anh N.T.L (21 tuổi, ngụ TP HCM).

Trước đó, anh L. nhập viện trong tình trạng cổ họng, thực quản đau dữ dội. Sau khi xét nghiệm nội soi, chụp X-quang..., các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tim - Lồng ngực mạch máu xác định anh bị thủng thực quản, rách khí quản đoạn cổ, hầu họng phù nề, sưng to…

Nghệ sĩ xiếc rong bị thủng thực quản

Ngay lập tức, các bác sĩ nhanh chóng phẫu thuật vá thực quản, đồng thời mở thông dạ dày ra da để nuôi ăn bằng ống trong thời gian anh L. chờ thực quản hồi phục.

Theo BS.CK2 Dương Văn Mười Một, Phó khoa Phẫu thuật tim - Lồng ngực Bệnh viện Nhận dân 115 (người phẫu thuật chính), sau phẫu thuật, hiện vết mổ đã khô, sạch, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

Anh L. mưu sinh bằng nghề biểu diễn xiếc đường phố được 2 năm với nhiều tiết mục mạo hiểm như: nhai bóng đèn, nuốt lưỡi lam, nuốt kiếm… Mới đây, trong khi biểu diễn tại Long An với màn nuốt lưỡi kiếm dài khoảng 60 cm, rộng 3 cm, anh bị kiếm đâm thủng thực quản, được cấp cứu tại bệnh viện địa phương trước khi chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115. Sau tai nạn nhớ đời này, anh đang đắn đo tìm một công việc khác.

Nguyễn Thạnh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/nuot-kiem-dai-60-cm-nguoi-xiec-rong-bi-thung-thuc-quan-2017110217514503.htm