Nườm nượp người, hàng qua biên giới Việt - Trung

Xuất cảnh, xuất khẩu 'mở hàng' đầu năm ở biên giới Lạng Sơn rất đông vui, náo nhiệt. Hàng hóa và khách chen chân nhau qua biên giới, có lúc, có nơi trở nên ùn ứ.

Lượng người xuất cảnh qua biên giới tăng đột biến. Ảnh: Duy Chiến.

Lượng người xuất cảnh qua biên giới tăng đột biến. Ảnh: Duy Chiến.

Ông Nguyễn Văn Chương, Chi cục trưởng Hải quan (HQ) cửa khẩu Cốc Nam, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn cho biết: Kể từ hôm mồng 7 tháng Giêng âm lịch, phía Trung Quốc mở cửa khẩu, lượng hàng xuất sang bên kia biên giới rất đông; mỗi ngày có gần 300 xe tải, container chở mít, xoài, sầu riêng, khoai lang được thông quan bán sang chợ Lũng Nghịu (Trung Quốc).

“Xe bán tải Trung Quốc sang Lạng Sơn cũng rất đông, mỗi ngày có hàng nghìn lượt sang Cốc Nam chở hàng đan xen nhau, rất nhộn nhịp”, ông Chương nói.

Còn tại cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng), cửa khẩu chính xuất nhập khẩu hàng nông sản cũng sôi động không kém. Theo báo cáo của Chi cục HQ Tân Thanh; trung bình có khoảng 300 xe/ngày chở hàng nghìn tấn hoa quả xuất qua biên giới đến chợ Pò Chài (Trung Quốc) cân hàng.

Lượng hàng nông sản đổ về cửa khẩu Lạng Sơn trong 4 ngày nay rất lớn. Đến nay còn khoảng 200 xe ô tô đỗ, dừng ở ven đường quốc lộ 1A, trên đường đến khu vực cửa khẩu và các bến bãi dọc đường đến Tân Thanh. Lái xe Nguyễn Minh Tuân, quê TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cho biết, mồng 3 Tết, anh lấy hàng ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ rồi vận chuyển ra Lạng Sơn. Sau một ngày chờ đợi đến “nốt” để mang hàng xuất qua Pò Chài, anh đã “mở hàng” lãi gần chục triệu đồng.

Tại cửa khẩu Cốc Nam (huyện Văn Lãng) và Hữu Nghị (huyện Cao Lộc), lượng người xuất nhập cảnh (XNC) sang Trung Quốc làm thuê đông đảo. Mỗi ngày có khoảng 4000-5000 lượt người sang Quảng Tây (Trung Quốc) làm công việc mùa vụ như: Làm vườn, chặt mía thuê, gia công đồ thủ công. Ngày 26/2, cư dân biên giới Lạng Sơn và các tỉnh lân cận xuất cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị tăng đột biến, trên 3000 lượt người làm thủ tục XNC, làm con đường dẫn qua biên giới cứng chật như nêm.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, năm nay phía Trung Quốc xiết chặt an ninh, kiểm tra gắt gao việc XNC. Vì vậy, nên có hàng trăm người Việt Nam không có giấy tờ hợp lệ đã bị công an Quảng Tây xử lý, tạm giam, phạt tiền rồi đẩy đuổi về nước. Do vậy, lượng người đến phòng XNC Công an tỉnh Lạng Sơn dịp này tăng cao, có ngày gần 1000 lượt người xếp hàng làm thủ tục được cấp hộ chiếu, giấy thông hành xuất cảnh qua biên giới Việt- Trung.

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nuom-nuop-nguoi-hang-qua-bien-gioi-viet-trung-1245496.tpo