Nuôi tôm tự phát gần chân cầu Cổ Lũy

Mặc dù ngành chức năng đã cấm nhưng nhiều hộ dân vẫn bất chấp quy định, đào hồ nuôi tôm sát chân cầu Cổ Lũy, xã Nghĩa Phú (TP.Quảng Ngãi).

Hiện sát chân cầu Cổ Lũy có nhiều người huy động máy móc để đào hồ nuôi tôm, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tại khu vực này.

Người dân huy động máy móc đào ao nuôi tôm sát chân cầu Cổ Lũy.

Theo nhiều người dân, nghề nuôi tôm ở đây đã hình thành từ lâu. Thời điểm sau tháng sáu, khi nước sông Trà Khúc dâng cao thì những ao nuôi tôm này bị san bằng do nước sông. Từ khi xây dựng cầu Cổ Lũy, nhằm đảm bảo độ an toàn của cây cầu, chính quyền yêu cầu người nuôi tôm phải đến khu vực khác để nuôi. Tuy nhiên, vì mưu sinh nhiều hộ dân vẫn không chịu rời nơi cũ, tiếp tục đào ao nuôi tôm sát chân cầu.

Trước thực trạng này, ngày 30.4.2021, UBND TP.Quảng Ngãi đã chỉ đạo xã Nghĩa Phú có biện pháp ngăn chặn tình trạng nuôi tôm tự phát ở khu vực trên. UBND xã Nghĩa Phú tiến hành kiểm tra hiện trường, yêu cầu các hộ dân dừng việc đào ao hồ nuôi tôm tại đây.

Chủ tịch UBND xã Nghĩa Phú Võ Thị Lệ Thu cho biết: Toàn xã có khoảng 12ha nuôi tôm. Riêng khu vực nuôi tôm quanh chân cầu Cổ Lũy do người dân nuôi tự phát và nằm ngoài vùng quy hoạch. UBND xã đã làm việc với 5 hộ dân nuôi tôm sát chân cầu. Nhiều hộ dân trình bày, họ đã lỡ đầu tư khá lớn để đào ao nuôi tôm nên mong chính quyền cho nuôi hết vụ tôm trong năm nay, sau đó sẽ tháo dỡ trả lại hiện trạng. Nhận thấy đời sống của người dân còn khó khăn nên UBND xã cho họ nuôi đến hết vụ.

Tin, ảnh: NGỌC VIÊN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2025/202105/nuoi-tom-tu-phat-gan-chan-cau-co-luy-3058663/