Nuối tiếc nhưng hợp lý

Sau 4 năm gắn bó, 'mối tình' giữa Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Juergen Gede và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đi đến hồi kết. Sự ra đi của chuyên gia bóng đá người Đức đã ít nhiều để lại tiếc nuối cho người hâm mộ, song với những người trong cuộc thì việc này sớm muộn cũng sẽ xảy ra.

Đầu tiên cần phải khẳng định, những đóng góp của GĐKT Juergen Gede cho bóng đá Việt Nam những năm qua là không thể phủ nhận. Ông Gede trở thành GĐKT VFF vào tháng 6-2016 với vai trò xây dựng, phát triển bóng đá trẻ và là cố vấn chuyên môn cho các đội tuyển quốc gia. Trong quãng thời gian ông Gede làm việc, U.19 Việt Nam vào tới bán kết U.19 châu Á 2016, nhờ đó được tham gia U.20 World Cup 2017. Ông cũng đóng góp công sức không nhỏ trong những thành công của các đội tuyển Việt Nam trong hai năm qua như: Á quân U.23 châu Á 2018, hạng tư ASIAD 2018, vô địch AFF Cup 2018 và nằm trong 8 đội mạnh nhất Asian Cup 2019. Với phong cách làm việc chuyên nghiệp, tận tâm, ông Gede đã phát hiện ra nhiều cầu thủ tài năng cho bóng đá Việt Nam. Trong đó, nổi bật nhất là Phan Văn Đức- thành viên chủ chốt của U.23 Việt Nam trong kỳ tích tại Thường Châu (Trung Quốc) cách đây 2 năm.

 Giám đốc kỹ thuật Juergen Gede chia tay bóng đá Việt Nam sau 4 năm gắn bó. Ảnh: VFF

Giám đốc kỹ thuật Juergen Gede chia tay bóng đá Việt Nam sau 4 năm gắn bó. Ảnh: VFF

Việc GĐKT Juergen Gede chia tay VFF là quyết định đạt được sự đồng thuận của đôi bên. Mặc dù có đóng góp quan trọng trong thành công của các đội tuyển Việt Nam, song giai đoạn cuối của bản hợp đồng công việc dành cho chuyên gia người Đức là tương đối ít. Hầu như ông Gede chỉ đi theo dõi các giải đấu trẻ giống một tuyển trạch viên, đồng thời nhiệm vụ là đề cử cầu thủ tiềm năng với Phòng đội tuyển và HLV Park Hang-seo cho các đội U.19, U.23. Vai trò cố vấn cho “thuyền trưởng” các đội tuyển đã bị hạn chế rất nhiều. Trước khi HLV Park Hang-seo đến, ông Gede được xem là “mắt thần” của bóng đá Việt Nam, phát hiện ra nhiều tài năng trẻ của bóng đá nước nhà. Nhưng giờ đây, công việc này đang được HLV Park Hang-seo và đội ngũ trợ lý của mình làm quá tốt. Khi mà một GĐKT với vai trò, tầm ảnh hưởng không còn như trước thì việc chia tay là điều dễ hiểu.

Cánh cửa này đóng lại có thể sẽ mở ra cánh cửa khác tốt đẹp hơn cho đôi bên. Mặc dù VFF chưa thông báo người sẽ thay thế ông Gede, song nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ nắm luôn phần việc này hoặc giao cho đội ngũ trợ lý quán xuyến việc tuyển trạch. Hơn nữa, triết lý của ông Gede và HLV Park Hang-seo cũng có nhiều nét không tương đồng. Một người đến từ nền bóng đá Hàn Quốc thì quan điểm, phong cách sẽ rất khác với một chuyên gia đến từ Đức. Dù không trực tiếp nói ra, nhưng trong quá trình hợp tác sẽ không tránh khỏi những lúc không hiểu nhau, bất đồng quan điểm. Ông Gede và VFF đã thấy được điều đó từ lâu, đó cũng là lý do đôi bên đã không đề xuất gia hạn khi hợp đồng kết thúc.

Sau những thành công với bóng đá Việt Nam trong 2 năm qua, tham vọng của HLV Park Hang-seo không chỉ dừng lại ở đấu trường khu vực. Để có một đội tuyển quốc gia đủ sức cạnh tranh ở tầm cỡ châu lục, vị chiến lược gia người Hàn Quốc và các cộng sự của mình cần có một kế hoạch, lộ trình cụ thể, thậm chí là một cuộc “cách mạng”. Việc thay GĐKT lúc này có lẽ chỉ là bước đầu cho một cuộc thay đổi từ vấn đề chuyên môn, tầm nhìn của bóng đá Việt Nam. Chả thế mà mới đây, HLV Park Hang-seo đã bày tỏ mong muốn các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam nên tạo điều kiện ra sân nhiều hơn cho các tiền đạo nội; bóng đá Việt Nam cần có thêm nhiều “lò” đào tạo chuyên nghiệp; các CLB cần quan tâm đến việc giáo dục cả về chuyên môn và văn hóa cho các cầu thủ...

Lãnh đạo VFF, người hâm mộ tin yêu HLV Park Hang-seo. Bởi vậy, việc thầy Park được toàn quyền quyết định về vấn đề nhân sự, chuyên môn, chiến lược, tầm nhìn... của bóng đá Việt Nam âu cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bản thân VFF muốn HLV Park Hang-seo có điều kiện phát huy hết tài năng của mình, trong khi GĐKT Juergen Gede cũng muốn tìm kiếm một thử thách, môi trường làm việc mới với vai trò xứng đáng trình độ của mình. Một cuộc chia tay đầy tiếc nuối nhưng là hợp tình, hợp lý cho cả đôi bên.

HOÀI PHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/nuoi-tiec-nhung-hop-ly-616960