Nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt

Những năm qua, phong trào thi đua 'Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy' trong LLVT được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo sức lan tỏa và đạt kết quả tích cực.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh tặng rau, củ, quả cho người nghèo xã Suối Rao, huyện Châu Đức hồi đầu tháng 5/2020.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh tặng rau, củ, quả cho người nghèo xã Suối Rao, huyện Châu Đức hồi đầu tháng 5/2020.

TĂNG GIA SẢN XUẤT

Có dịp ghé thăm doanh trại của Trung đoàn Minh Đạm, mọi người đều cảm nhận được không khí trong lành, cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Được biết để có cây xanh tạo bóng mát và làm đẹp cho khu vực xung quanh, đầu năm 2019, Trung đoàn Minh Đạm đã trích 200 triệu đồng từ quỹ tăng gia sản xuất (TGSX) đầu tư, cải tạo gần 1.000m2 đất trồng hoa, cây kiểng. “Nhờ bàn tay nghệ nhân “chiến sĩ”, từng mảng màu xanh, đỏ, trắng, hồng được phối kết hài hòa, tạo ra bức tranh phong cảnh lung linh sắc màu”, Trung tá Đoàn Xuân Sơn, Chính ủy Trung đoàn Minh Đạm chia sẻ.

Đại đội Pháo binh 9 (Ban CHQS huyện Côn Đảo) cũng tích cực thực hiện đề án TGSX trong LLVT giai đoạn 2015-2020. Theo Đại úy Lê Huy Phương, Chính trị viên Đại đội Pháo binh 9, Đại đội đã xây dựng hệ thống nhà lưới, nhà màng, giàn leo, chuồng trại và các loại dụng cụ kèm theo, đồng thời công tác tập huấn về kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi cho cán bộ, chiến sĩ cũng được triển khai, qua đó nâng cao hiệu quả về TGSX tại các đơn vị. Từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị đã thu hoạch 2.520kg rau, củ quả các loại, trên 40kg thịt gia cầm, hơn 30kg cá nước ngọt, bảo đảm tốt tiêu chuẩn ăn hàng ngày cho cán bộ, chiến sĩ, đưa vào ăn thêm bình quân đạt 4,5 ngàn đồng/người/ngày.

Các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh cũng thường xuyên duy trì, đẩy mạnh phong trào TGSX bằng cách tập trung và chăn nuôi quanh bếp, quanh vườn, quy hoạch phân khu phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị. Tổng thu từ TGSX và làm dịch vụ giai đoạn 2015-2020 đạt hơn 45 tỷ đồng, đưa vào ăn thêm thường xuyên hơn 16,5 tỷ đồng (bình quân 7,3 ngàn đồng/người/ngày).

Chiến sĩ Trung đoàn Minh Đạm tăng gia sản xuất tại đơn vị.

THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

Với quyết tâm xây dựng ngành hậu cần vững mạnh về mọi mặt, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Ngành hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy” gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên tất cả các nội dung trọng điểm về công tác hậu cần; nhất là nội dung “Một tập trung, ba khâu đột phá, bốn tốt”.

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống của cán bộ, chiến sĩ cũng như xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đơn cử như các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả” bằng cách đưa ra nhiều biện pháp tiết kiệm điện nước, xăng dầu, quản lý và sử dụng hiệu quả kinh phí sửa chữa nhỏ doanh trại, phương tiện, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Ngoài ra, thực hiện lời Bác Hồ dạy: “Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải như người mẹ hiền”, ngành quân y cũng đã tích cực triển khai các phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt”, “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác”… Qua đó chủ động phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm cán bộ, chiến sĩ “ăn ngon, mặc đẹp, ngủ mát, uống sạch”, quân số khỏe đạt 98,7%.

Theo Trung tá Trần Văn Quân, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Bộ CHQS tỉnh, thời gian tới, để phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ, các cơ quan, đơn vị cần gắn phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” và phong trào “Thi đua Quyết thắng”. Qua đó cụ thể hóa thành các nội dung, chỉ tiêu xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202007/nuoi-quan-gioi-quan-ly-quan-nhu-tot-903405/