Nuôi móng tay gần 3 thập kỷ, người phụ nữ muốn bán với giá 'trên trời'

Người phụ nữ 54 tuổi nuôi móng tay suốt gần 3 thập kỷ và phải mất 5 ngày để sơn móng.

Yani Williams, sống tại Houston, Texas, Mỹ bắt đầu nuôi móng tay từ năm 1992. Đến hiện tại, bộ móng tay của bà đã dài tới 96,62cm, được cho là dài nhất thế giới. Phải mất khoảng 5 ngày để bà sơn hết các móng tay bằng acrylic. Việc này giúp chúng tăng độ cứng.

Bà Yani tự hào khoe bộ móng ấn tượng của mình.

Bà Yani tự hào khoe bộ móng ấn tượng của mình.

Bà từng coi bộ móng tay là tài sản quý giá nên rất giữ gìn, nâng niu: “Tôi làm điều này cho con cháu của tôi. Tôi muốn chúng luôn nhớ đến tôi”.

Tuy nhiên, sau 28 năm, bà Yani quyết định sẽ chia tay bộ móng tay vì nó khiến bà gặp nhiều khó khăn trong việc lái xe, cài khuy quần, đặc biệt trong việc tiêm insulin vì bà mắc bệnh tiểu đường. "Tôi đã quyết định bán chúng khi chia tay chồng 6 năm trước. Thật khó khi không có ai ở bên để giúp tôi. Hiện tôi bị tiểu đường và rất khó để tự tiêm thuốc cho mình", bà Yani trải lòng.

Yani muốn bán bộ móng tay dài nhất thế giới này với giá hơn 1 tỷ đồng.

Số tiền Yani muốn nhận được khi bán bộ móng là 35.000 bảng Anh, tương đương với hơn 1 tỷ đồng. Bà tiết lộ đã nhận được nhiều lời hỏi mua nhưng phần lớn đều trả giá quá thấp, chỉ 75 bảng cho mỗi chiếc móng. Do đó bà dự định sẽ không cắt chúng đến khi nào bán được giá: "Nhiều người tưởng rằng tôi không thể làm bất cứ điều gì khi nuôi móng tay dài. Thực tế tôi có thể làm rất nhiều việc, chỉ cần cẩn thận một chút để không làm hỏng móng tay”.

Dù vậy bà Yani muốn cắt bộ móng tay trước khi bước sang năm mới vì muốn làm mọi thứ mà không cần phải cân nhắc xem có ảnh hưởng đến bộ móng tay hay không.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nuoi-mong-tay-gan-3-thap-ky-nguoi-phu-nu-muon-ban-voi-gia-tren-troi-a501291.html