'Nuôi em' chắp cánh ước mơ

Anh Lê Bá Mai, Trưởng ban điều hành Dự án 'Vì trẻ em vùng cao' tỉnh Thanh Hóa-người sáng lập mô hình 'nuôi em', chia sẻ: 'Mỗi lần thực hiện các công trình thuộc Dự án 'Vì trẻ em vùng cao', các thành viên dự án gặp gỡ, tiếp xúc với không ít trẻ em, học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, như: Khuyết tật, mồ côi, học sinh thuộc hộ nghèo có nguy cơ bỏ học. Điều này càng khiến các thành viên của dự án mong muốn có một chương trình mới nhằm hỗ trợ các em tiếp tục được tới trường. Từ đó, mô hình 'nuôi em' đã ra đời'.

 Các thành viên mô hình “nuôi em” tổ chức Trung thu cho các em nhỏ ở huyện miền núi Thạch Thành (Thanh Hóa).

Các thành viên mô hình “nuôi em” tổ chức Trung thu cho các em nhỏ ở huyện miền núi Thạch Thành (Thanh Hóa).

Theo đó, các đối tượng mà mô hình nhận hỗ trợ là các em mồ côi, khuyết tật hoặc có bố mẹ bị khuyết tật không có khả năng lao động, bị bệnh hiểm nghèo, các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như bố mẹ ly hôn, thuộc hộ nghèo có đông con, nguy cơ phải nghỉ học. Ban đầu, mô hình vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ kinh phí, nhận hỗ trợ các em với mức 150.000 đồng/tháng/em. Ngoài ra, các thành viên còn kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ áo ấm cho học sinh; hỗ trợ bình lọc nước sạch cho các trường, hỗ trợ mua dụng cụ học tập và một phần kinh phí cho những người trực tiếp thực hiện hoạt động chăm sóc trẻ. Là hoạt động rất thiết thực, ý nghĩa nên mô hình “nuôi em” đã nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ của đông đảo nhà hảo tâm, cá nhân, doanh nghiệp; đã nhận hỗ trợ gần 450 em ở một số huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa. Theo anh Lê Bá Mai, thời gian tới, mô hình tiếp tục vận động sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm để nhận hỗ trợ thêm nhiều hơn nữa những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bài và ảnh: MAI TRANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nuoi-em-chap-canh-uoc-mo-640416