Nuôi dưỡng tình yêu sách và văn hóa đọc

Khai mạc tuần lễ đọc sách

7 giờ sáng 19/4, chiếc xe ô tô lớn trang trí những họa tiết nghộ nghĩnh đỗ xịch trước sân Trường THCS Nguyễn Công Trứ (xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức). Những ánh mắt tò mò của GV, HS hướng về chiếc xe kỳ lạ ấy... Cả một thế giới sách sắp được mở ra từ chiếc xe, thỏa mãn nhu cầu đọc của các em HS bởi mô hình thư viện di động của Thư viện tỉnh.

HS Trường THCS Kim Đồng (TP.Bà Rịa) đọc sách tại sân trường ngày 19/4.

HS Trường THCS Kim Đồng (TP.Bà Rịa) đọc sách tại sân trường ngày 19/4.

CHIẾC XE ĐẶC BIỆT

Trường THCS Nguyễn Công Trứ được chọn là nơi khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2021 (21/4) tại huyện Châu Đức. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Tuần lễ đọc sách năm 2021 và ngày bản quyền thế giới (23/4). Trên sân trường, 2 tủ sách được nhà trường trang trí đẹp mắt để phục vụ nhu cầu đọc sách của HS. 3.000 đầu sách được Thư viện huyện Châu Đức mang đến, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp trên chiếc bàn dài kê ở sân trường làm phong phú thêm số lượng sách ngày hội đọc sách nơi đây.

Cánh cửa 2 bên thùng xe ngộ nghĩnh được mở ra. Một kho sách khổng lồ với hơn 1.000 đầu sách về khoa học, truyện tranh được sắp xếp gọn gàng trên các giá sách trong xe. Chiếc xe kỳ diệu còn có nhiều bàn ghế được xếp đặt ngay ngắn 2 bên cửa xe để các em HS có thể lên xe đọc sách. Đặc biệt, xe còn có chiếc tivi cỡ lớn để chiếu những đoạn phim về trò chơi khoa học và hướng dẫn HS làm trò chơi như: làm tên lửa, xếp con chim thăng bằng, làm chong chóng… từ giấy màu, kéo, hồ dán được chuẩn bị sẵn trên tay.

Em Nguyễn Trần Khánh Vy, HS lớp 6/2, Trường THCS Nguyễn Công Trứ háo hức nói: “Lần đầu nhìn thấy xe thư viện thông minh với nhiều loại sách, truyện tranh yêu thích lại được hướng dẫn làm đồ chơi, em rất thích thú. Em không chỉ được tận tay cầm những cuốn sách trang trí đẹp mắt, nội dung hay mà còn được hướng dẫn làm đồ chơi nhiều màu sắc. Em hy vọng mỗi ngày đều là ngày hội sách”.

Chiếc xe thư viện thông minh lưu động để đến các nơi tuyên truyền văn hóa đọc, khơi dậy tình yêu sách trong HS là điểm nhấn sáng tạo của Thư viện tỉnh trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam và Tuần lễ đọc sách năm 2021. Theo đó, từ 15-27/4, Thư viện tỉnh tổ chức các ngày hội sách và đưa xe lưu động phục vụ Ngày hội Sách và Văn hóa đọc ở 7 trường học trên địa bàn tỉnh, bao gồm: THCS Nguyễn Du, THCS Nguyễn Trãi, MN Long Hương, THCS Kim Đồng, THCS Tân Hưng, THCS Lê Quang Cường (TP. Bà Rịa); phối hợp với huyện Châu Đức phục vụ 2 trường: TH Suối Nghệ 2; THCS Nguyễn Công Trứ và tổ chức Ngày hội Sách tại Trung đoàn Minh Đạm (Bộ CHQS tỉnh).

HS tham quan các gian hàng sách tại Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tỉnh BR-VT lần thứ VIII tại công viên Lê Thành Duy (TP.Bà Rịa) trong 2 ngày (17 và 18/4).

VUN ĐẮP TÌNH YÊU VỚI SÁCH

Đặc biệt, trong 2 ngày 17 và 18/4, các chương trình hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ VIII của tỉnh BR-VT cũng thu hút đông đảo HS, SV và người dân tham dự… Với nhiều nội dung như: hội thi kể chuyện theo sách; nghe diễn giả nói chuyện chuyên đề về sách; gặp gỡ, giới thiệu sách văn học Việt Nam với độc giả trẻ; ký tặng sách cho bạn đọc; tổ chức các hoạt động văn nghệ; giao lưu chuyên đề “Đọc trong kỷ nguyên số”; thi vẽ tranh; giao lưu vui học Anh ngữ; tham gia chương trình đố vui, trả lời câu hỏi trên phần mềm Kahoot rèn luyện trí thông minh và sự nhanh nhạy; tham quan triển lãm sách, đọc sách tại khu trưng bày sách… góp phần nuôi dưỡng tình yêu sách và phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Minh Thế, Giám đốc Thư viện tỉnh cho biết, trong Tuần lễ đọc sách 2021, Thư viện tỉnh trưng bày 1.400 sách, tài liệu gồm các chủ đề: Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam, Kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4)… Trong đó, hoạt động luân chuyển sách đến các trường với nhiều đầu sách, hình thức mới lạ nên được HS hồ hởi đón nhận.

Ông Lê Văn Lâm, Giám đốc Sở TT-TT cho hay: “Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ VIII năm 2021, Sở TT-TT phối hợp Sở VH-TT, Hội VHNT và các nhà sách tổ chức hàng loạt chương trình trong các ngày 17 và 18/4 tại Công viên Lê Thành Duy (TP. Bà Rịa). Các hoạt động này đã tạo dấu ấn trong cộng đồng đọc sách và nhân rộng mô hình khuyến đọc... Ngày sách không chỉ tôn vinh, đề cao giá trị của sách, là món ăn tinh thần quý giá, gúp lưu trữ, mở mang kiến thức cho mỗi người mà việc đọc sách còn giúp hình thành, vun đắp nhân cách cho con người. Qua các hoạt động của ngày hội, chúng tôi mong muốn nuôi dưỡng tình yêu với sách và góp phần xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng”.

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG-NGỌC BÍCH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202104/nuoi-duong-tinh-yeu-sach-va-van-hoa-doc-924045/