Nuôi con theo kiểu 'nửa vời', bà mẹ trẻ đã làm gì khiến hội bỉm sữa gật gù: 'Nửa vời' thế mà hay?

Chị Thùy Trang (23 tuổi, sống tại Hà Nội) cho biết, làm mẹ là cả một hành trình dài và cái gì quá cũng không tốt.

Bà mẹ 9X chia sẻ, việc nuôi dạy con ngày nay thuận lợi hơn trước, do có rất nhiều tài liệu nuôi dạy trẻ. Song, chính sự đa dạng thông tin ấy khiến một số bà mẹ hoang mang không biết nên dạy con theo kiểu nào: Mỹ, Nhật, Do Thái... hay thuần Việt?

Chị Thùy Trang và bé Mon (Ảnh: NVCC)

Trên thực tế, các bà mẹ có thể tìm kiếm kiến thức mang thai, sinh con, chế độ dinh dưỡng cùng cách nuôi day con...,trên kệ sách hoặc Internet một cách dễ dàng. Nhưng theo chị Trang, người làm mẹ cần biết chắt lọc thông tin phù hợp nhất, để hành trình nuôi con không vất vả.

Bà mẹ trẻ cũng tự nhận mình là người nuôi con theo kiểu “nửa vời”, hay còn gọi là “nửa nạc nửa mỡ”.

“Mình rất thích cho con dùng sữa mẹ, bởi sữa mẹ luôn tốt nhất đối với sự phát triển của trẻ. Tuy nhiên, trong trường hợp sữa mẹ không đủ, mình vẫn có thể cho con dùng sữa công thức. Các mẹ không nên quá suy nghĩ hay stress vì cho rằng con ăn sữa công thức là không tốt.

Mình khá kĩ tính trong vấn đề ăn uống của con. Giai đoạn con dưới 1 tuổi, mình đặc biệt chú trọng đến thành phần và cách sử dụng sản phẩm. Bé Mon sẽ không có bánh kẹo, đồ ăn vặt hay nước ngọt trong nhà, mình sẽ thay thế bằng hoa quả, nước ép tự làm.

Nhưng khi con lớn hơn, mình vẫn đồng ý cho con nếm thứ những món “không tốt cho sức khỏe”. Con có thể thoải mái ăn bánh kẹo và liên hoan tiệc tùng cùng các bạn. Đi chơi cùng bố mẹ, con vẫn được ăn những món fast food, đồ ăn vặt như một thú vui nhỏ. Các mẹ chỉ cần hạn chế tối đa, không phải tách biệt con ra khỏi những thứ mà “mẹ cho là độc hại”.”, mẹ Mon tâm sự.

Bà mẹ 1 con cho rằng, chị là người nuôi con theo kiểu "nửa vời" (Ảnh: NVCC)

Bà mẹ 1 con cho rằng, chị là người nuôi con theo kiểu "nửa vời" (Ảnh: NVCC)

Chị Trang cũng tâm sự rằng, youtube là một kênh thông tin phức tạp và có hại cho trẻ. Nhưng chị vẫn dành riêng cho con 1 khung giờ trong ngày để cho con giải trí. Đây cũng là biện pháp tạm thời, được chị sử dụng khi cho con đi ăn quán, tránh làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

Mẹ Mon không chấp nhận việc con "dán mắt" vào các thiết bị điện tử dẫn đến lười vận động và lười giao tiếp. Do đó, chị luôn quán triệt và kiểm soát để con không tiếp xúc với những luồng thông tin thiếu lành mạnh.

Bé Mon vẫn có thời gian được xem youtube trong giới hạn cho phép, cùng với nhiều hoạt động bổ ích khác (Ảnh: NVCC)

“Mình đồng ý cho con xem trong giới hạn cho phép về thời gian và nội dung. Ngoài thời gian đó, con phải vận động thể chất, hoặc đọc sách cùng bố mẹ. Nhưng cha mẹ cần làm gương cho con trong vấn đề này, con sẽ không thể tách biệt hoàn toàn với công nghệ nếu phụ huynh chưa làm được điều đó", mẹ Mon bày tỏ.

Chị Trang cũng thẳng thắn thừa nhận, chị từng đánh con. Chị biết "đòn roi là sự bất lực trong giáo dục”, nhưng vẫn phải áp dụng để bảo vệ nhân cách của con. Trường hợp không cần thiết, cha mẹ nên hạn chế tối đa hành động này, nên thường xuyên âu yếm trò chuyện nhẹ nhàng với con. Nhờ đó, con sẽ gần gũi và cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ, con không bị ngấm vào tư tưởng “thói quen” bạo lực. Trong nghệ thuật dạy con, các mẹ nên nghiêm khắc nhưng không hà khắc, nhẹ nhàng nhưng không nhu nhược.

Về phương thức chữa trị khi con ốm, bà mẹ trẻ khẳng định không có thái độ bài xích hay thiếu tin tưởng với Đông Y hay Tây Y. Chị hạn chế tối đa việc sử dụng kháng sinh, ưu tiên áp dụng các phương pháp trị bệnh Đông Y một cách có cơ sở khoa học. Nhưng khi con có những biểu hiện nghiêm trọng, lập tức chị sẽ đưa con đến viện để khám và chữa bệnh theo đơn thuốc của bác sĩ. Bản thân kháng sinh không xấu, nếu các mẹ biết sử dụng đúng và đủ.

“Mình nghĩ cái gì “quá” cũng đều không tốt. Mọi vấn đề nuôi con nên dừng lại ở mức độ vừa phải và có giới hạn. Mình hay ví von việc nuôi con một cách hài hước rằng, nuôi con nên như miếng thịt ba chỉ, vì nạc quá sẽ khô, mỡ quá sẽ ngấy, nửa nạc nửa mỡ lại thấy hợp khẩu vị”, chị Thùy Trang hóm hỉnh chia sẻ

Lê Huyền

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/lam-cha-me/nuoi-con-theo-kieu-nua-voi-ba-me-tre-da-lam-gi-khien-hoi-bim-sua-gat-gu-nua-voi-the-ma-hay-2020123009172926.htm