Nuôi chó giúp con người tăng tuổi thọ

Tạp chí Scientific Reports vừa đăng tải nghiên cứu mới của các nhà khoa học Thụy Điển, cho rằng nuôi chó giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tử vong sớm ở người.

Theo kết quả nghiên cứu, những người sống một mình mà nuôi thêm một chú chó thì có thể giảm 33% nguy cơ tử vong sớm, giảm 36% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch và nguy cơ bị nhồi máu cơ tim cũng thấp hơn 11% so với người độc thân, ở một mình mà không nuôi chó.

Với gia đình đông người, nuôi một chú chó cũng mang tới những lợi ích về sức khỏe dù mức độ thấp hơn. Khi đó, nguy cơ tử vong sớm giảm 11%, tử vong do bệnh tim mạch giảm 15%. Nhưng nguy cơ nhồi máu cơ tim không giảm với đối tượng này khi nuôi chó.

Tác giả nghiên cứu Mwenya Mubanga (hiện đang là nghiên cứu sinh tại Đại học Uppsala) cho biết, sống một mình với một con cún cưng, bạn sẽ tương tác với nó, dắt nó đi bộ, chơi đùa cùng nó nhiều hơn là một cặp vợ chồng hay một gia đình có nuôi chó. Nuôi chó có thể góp phần bảo vệ bạn tốt hơn khỏi bệnh tim mạch và nguy cơ tử vong sớm.

Phó giáo sư Dịch tễ học tại Địa học Uppsala, Tove Fall, đồng tác giả nghiên cứu cho rằng, nuôi bất kỳ chú chó nào cũng giúp chủ nhân giảm nguy cơ tử vong, nhưng mỗi giống chó cho mức độ bảo vệ tốt hơn. Nếu nuôi các giống chó săn như: chó sục (chó đào đất), chó săn cừu... thì mang lại nhiều lợi ích tới sức khỏe.

Nhóm thực hiện nghiên cứu đã khảo sát hơn 3,4 triệu người Thụy Điển trong độ tuổi 40 – 80 trong 12 năm, các số liệu nghiên cứu được lấy từ cơ sở dữ liệu quốc gia.

PGS Tove Fall cho biết: “Chúng tôi thấy rằng người nuôi chó nói chung có mức độ vận động thể chất nhiều hơn, đây có thể là một giải thích cho kết quả được quan sát thấy”.

Nghiên cứu cũng phát hiện người nuôi chó sẽ thấy khỏe mạnh, hạnh phúc và hệ thống miễn dịch được cải thiện mỗi ngày. Đó là lý do vì sao nuôi chó giúp chống lại bệnh tim mạch và tử vong.

Nói về kết quả nghiên cứu này, Tiến sĩ Rachel Bond, phó giám đốc bệnh viện Lenox Hill (New York) cho biết, những hoạt động chăm sóc, vui chơi, vận động cùng chó cưng sẽ giúp chủ nhân vận động thể chất, giống như thực hiện các bài tập thể dục để tăng cường sức khỏe. Có một cshú chó làm bạn, con người cũng sẽ tự mình thoát khỏi những căng thẳng, áp lực trong cuộc sống – nguyên nhân chính gây ra bệnh, các vấn đề về tim mạch.

Tove Fall tin rằng nghiên cứu của họ đưa ra những bằng chứng thuyết phục về việc nuôi chó mang lại lợi ích sức khỏe cho con người như thế nào. Tuy nhiên, nghiên cứu này vẫn chưa lý giải rõ được tại sao nuôi chó chứ không phải một vật nuôi nào khác lại giúp con người sống lâu hơn hoặc vì sao nuôi những giống chó khác nhau lại cho hiệu quả bảo vệ sức khỏe khác nhau.

Cá nhân tiến sĩ Bond cho rằng, chủ của những con chó săn có thể phải tập thể dục nhiều, ở cường độ mạnh hơn hơn vì nhu cầu hoạt động ở những con chó này lớn hơn các giống chó khác, đặc biệt là khi so sánh với những loài chó nhỏ không đòi hỏi phải vận động nhiều.

Ngoài ra còn nhiều yếu tố phải xem xét như: tích cách của chủ nuôi, tình trạng sức khỏe nói chung và chế độ vận động của họ.

Rất khó để khẳng định nuôi chó giúp con người sống lâu, sống thọ hơn, Bond cho biết.

Nghiên cứu này mới được thực hiện ở Thụy Điển, nhưng Fall tin rằng kết quả nghiên cứu cũng có thể áp dụng ở nhiều quốc gia khác như Mỹ vì có nhiều giống chó phổ biến và người dân cũng thích nuôi thú cưng. Tuy nhiên, Fall cũng lưu ý một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả là sự khác biệt về khí hậu và bối cảnh kinh tế xã hội.

Còn tiến sĩ Bond cho rằng: “Tôi nghĩ rất khó để lấy dữ liệu từ Thụy Điển và áp dụng vào Mỹ vì chúng tôi đông dân hơn”. Ông cũng cho rằng Mỹ nên thực hiện nhiều nghiên cứu hơn về vấn đề này để xem có thật là nuôi chó giúp con người sống lâu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tử vong không.

Thu Thủy

Theo CNN

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/nuoi-cho-giup-con-nguoi-tang-tuoi-tho-79024.html