Nước tiếp tục dâng, một số nhà dân ở Hương Khê bắt đầu ngập

Thông tin từ Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Hương Khê, đến 14h chiều ngày 17/10, nước sông Ngàn Sâu dâng lên mức báo động 2, 4 xã bị chia cắt, nhà nhiều hộ dân đã bị ngập.

Lực lượng chức năng hỗ trợ bà con nhân dân qua cầu tạm Tòa Sen nằm trên tỉnh lộ 553 (xã Hương Lâm).

Cụ thể, lượng mưa từ ngày 15/10 đến 17/10 đo được trên địa bàn là hơn 225mm. Mực nước sông Ngàn Sâu tại Trạm Chu lễ trưa ngày 17/10 là 12,5m, mức báo động 2.

Đến 14h chiều ngày 17/10, các xã Lộc Yên, Hương Trạch, Hương Đô, Hương Liên và một số tuyến đường huyện lộ 2, huyện lộ 6 xã Hương Thủy, đường 15, đoạn qua xã Hương Đô, huyện lộ 14 đoạn qua xã Hòa Hải bị ngập sâu từ 1 đến 2m.

Nhiều địa phương ở Hương Khê đang có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Trong đó, có 4 xã bị chia cắt hoàn toàn là: Lộc Yên, Hương Giang, Hương Thủy và Hương Đô. Riêng tại xã Hương đô có 5 hộ dân thôn 9, nước lũ đã tràn vào nhà ngập sâu hơn 1m.

Ngoài ra, các hội quán thôn 6, thôn 7 xã Hương Thủy cũng đang bị ngập sâu.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các tuyến đường bị ngập

Ghi nhận trên địa bàn, nước từ thượng nguồn sông Ngàn Sâu, sông Tiêm đang về mạnh, cùng với việc thủy điện Hố Hô xã lũ, các xã Hương Lâm, Hương Liên, Hòa Hải, Hương Vĩnh có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

...và sẵn sàng các phương án ứng phó.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, huyện Hương Khê đã có công điện yêu cầu các địa phương, đơn vị phải tiến hành kiểm tra, rà soát ngay tất cả các vị trí có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt sâu để săn sàng sơ tán dân đặc biệt là các vùng dễ bị sạt lở bờ sông tại các xã: Lộc Yên, Hương Xuân, Hương Trạch, Gia Phố, Hà Linh,...;

Sáng 17/10, Lãnh đạo huyện Hương Khê đi kiểm tra, chỉ đạo các địa phương ứng phó với mưa lũ.

Các vùng trồng keo, độ dốc lớn có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại các xã: Hương Đô, Phúc Trạch, Hương Lâm, Hương Liên, Hòa Hải, Phú Gia, Hương Vĩnh; phân công cán bộ theo dõi cụ thể các vùng có nguy cơ cao về thiên tai, chủ động triển khai các phương án ứng phó phù hợp; thông báo đến tận từng hộ gia đình nằm trong vùng nguy hiểm để chủ động ứng phó, phòng tránh hiệu quả; đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cho người dân.

Dương Chiến

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/xa-hoi/nuoc-dang-mot-so-nha-dan-o-huong-khe-bat-dau-ngap/200268.htm