Nước thứ 4 trong Hội đồng hợp tác vùng Vịnh áp thuế VAT

Oman là nước thứ 4 trong Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) áp thuế VAT, sau Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Bahrain.

Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Muscat, Oman. Ảnh: AFP/TTXVN

Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Muscat, Oman. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Quốc vương Oman Haitham bin Tariq Al-Said đã ra sắc lệnh về việc áp thuế giá trị gia tăng (VAT) 5% đối với hàng hóa và dịch vụ, nhằm bù đắp những thiệt hại do giá dầu sụt giảm và suy giảm kinh tế do tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Thuế VAT sẽ bắt đầu có hiệu lực sau 180 ngày kể từ ngày ra sắc lệnh, tức là vào tháng 4/2021. Tuy nhiên, một số mặt hàng và dịch vụ sẽ được miễn áp thuế này, trong đó có học phí, dịch vụ giao thông công cộng, các mặt hàng lương thực cơ bản...

Chính phủ Oman cho biết thuế VAT sẽ tác động không lớn tới chi phí sinh hoạt tại nước này.

Oman đã ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế trung bình hằng năm gần 5% trong giai đoạn từ năm 2008 đến 2016.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này sau đó đã giảm mạnh, xuống 0,3% năm 2017, 1,8% năm 2018 và 0,5% năm 2019, trong bối cảnh ngành sản xuất dầu mỏ nước này lao đao do giá dầu sụt giảm.

Như vậy, Oman là nước thứ 4 trong Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) áp thuế VAT, sau Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Bahrain.

Saudi Arabia và UAE áp thuế VAT 5% vào năm 2018 và Bahrain năm 2019. Tuy nhiên, tháng 5 vừa qua, Saudi Arabia đã tăng thuế VAT lên 15% và ngừng trợ cấp chi phí sinh hoạt cho công chức chính phủ nhằm cân bằng tình hình tài chính quốc gia đã chịu tác động tiêu cực của giá dầu thấp và tăng trưởng kinh tế chậm lại do dịch COVID-19.

Đến nay Oman đã ghi nhận tổng cộng 106.575 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.046 ca tử vong./.

Công Đồng/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/nuoc-thu-4-trong-hoi-dong-hop-tac-vung-vinh-ap-thue-vat/174480.html