Nước sông Tô Lịch đen trở lại, xuất hiện cá chết

Sau khi nhận khoảng 1 triệu m3 nước từ Hồ Tây, nước sông Tô Lịch mấy qua trở nên trong xanh, giảm mùi hôi. Tuy nhiên, đến chiều nay (13/7), nước sông Tô Lịch đen trở lại, cá chết trắng tại một số khu vực.PGS.TS Trương Hữu Tiến – Chủ tịch CLB Hồ Hà Nội: Cái lượng bùn lắng, cặn lắng người ta gọi là trầm tích rất là dày, nhiều và trong đó rất nhiều chất ô nhiễm, kể cả kim loại nặng cũng có, rất nguy hiểm

Hình ảnh dòng sông Tô Lịch ngập nước, trong xanh chỉ tồn tại trong vỏn vẹn khoảng 5 ngày, đến chiều nay, nước sông đã lại đen như thế này. Cùng với mùi ô nhiễm, cá chết dạt vào hai bên bờ. Người dân quanh khu vực này tiếp tục ngao ngán chứng kiến một dòng sông khó có thể hồi sinh. Lý giải về hiện tượng này, một số chuyên gia cho rằng, cá chết tại đây là cá theo dòng chảy từ Hồ Tây vào sông Tô Lịch. Và với một triệu m3 nước được xả vào sông Tô Lịch đã hòa tan lớp bùn trầm tích ô nhiễm dưới đáy sông. Lớp trầm tích ô nhiễm dày được hòa tan nên nước sông Tô Lịch vẫn là nước ô nhiễm. Và đây có thể là nguyên nhân chính khiến cá bị chết.

Hiện tượng nước sông đen trở lại cũng rất có thể đến từ nguyên nhân này. Nước khi mới được xả vào sông là nước khá sạch nhưng sau khi đã pha loãng nước, bùn ô nhiễm vài ngày sẽ khiến màu nước đen trở lại. Các chuyên gia đều nhận định, vấn đề mấu chốt của ô nhiễm sông Tô Lịch vẫn là việc TP Hà Nội chưa có giải pháp thu gom hơn 150.000m3 nước thải xả trực tiếp ra con sông này mỗi ngày./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/nuoc-song-to-lich-den-tro-lai-xuat-hien-ca-chet