Nước sông dâng cao, nhiều khu vực TP Tam Kỳ bị ngập sâu

Mưa lớn liên tục, kèm theo hồ thủy lợi Phú Ninh điều tiết nước về hạ du để đón lũ đã làm cho nhiều vùng thấp ở ven sông Tam Kỳ và Bàn Thạch bị ngập sâu. Nhiều đoạn đường ngập đến gần một mét nước và bước đầu đã có 400 hộ dân phải di dời đến địa điểm an toàn, tránh lũ.

Mưa lớn liên tục, kèm theo hồ thủy lợi Phú Ninh điều tiết nước về hạ du để đón lũ đã làm cho nhiều vùng thấp ở ven sông Tam Kỳ và Bàn Thạch bị ngập sâu. Nhiều đoạn đường ngập đến gần một mét nước và bước đầu đã có 400 hộ dân phải di dời đến địa điểm an toàn, tránh lũ.

Trong ba ngày qua trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có nơi mưa lớn, kéo dài và hồ thủy lợi Phú Ninh vận hành điều tiết mực nước hồ (khoảng 1.000m3/s) nên mực nước trên sông Tam Kỳ dâng cao, đã làm cho nhiều khu dân cư trung thấp ở vùng ven sông như: Hòa Hương, An Sơn, Tam Phú, An Phú, Tam Thăng... bị ngập sâu trong nước lũ.

 Nhiều nhà dân ở phường Phước Hòa bị ngập sâu.

Nhiều nhà dân ở phường Phước Hòa bị ngập sâu.

Theo số liệu cập nhật vào chiều nay, 1-12, trên địa bàn TP Tam Kỳ có khoảng 950 hộ bị ảnh hưởng. Trong đó, tại phường An Phú có 200 hộ, phường Hòa Hương có 162 hộ, xã Tam Thăng có 317 hộ…

Để bảo đảm an toàn cho người dân, đến nay, các địa phương trên địa bàn TP Tam Kỳ đã tổ chức di dời xen ghép 400 hộ dân (với 620 khẩu) ở vùng ngập lụt sâu đến các địa điểm an toàn…

Người dân vùng ngập nước dùng ghe đi lại.

QUỐC VIỆT

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/nuoc-song-dang-cao-nhieu-khu-vuc-tp-tam-ky-bi-ngap-sau-626542/