Nước sông Đà bẩn sao vẫn bán cho dân?

Sáng nay, một tòa nhà HH khu Linh Đàm được cấp nước trở lại. Người dân phàn nàn nước sông Đà bẩn sao vẫn được đem bán cho dân

Ngày 16/10, Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà thông báo cấp nước trở lại cho khách hàng bắt đầu từ 20h30 tối cùng ngày. Theo đó, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà, ông Nguyễn Văn Tốn khẳng định, đơn vị cam kết sẽ hỗ trợ cho người dân tương đương giá bán mà Viwasupco đang ký hợp đồng với khách hàng từ thời điểm cấp nước trở lại và đề nghị khách hàng thực hiện theo khuyến cáo của UBND Thành phố “chỉ nên dùng nguồn nước này để tắm giặt”.

Tòa nhà HUD3, khu đô thị Linh Đàm người dân thuê một đơn vị bên ngoài về súc rửa bể chứa nước.

Tòa nhà HUD3, khu đô thị Linh Đàm người dân thuê một đơn vị bên ngoài về súc rửa bể chứa nước.

Trong các ngày vừa qua, sau khi nguồn nước sản xuất của Công ty CP nước sạch sông Đà bị đổ trộm gây ảnh hưởng đến hàng vạn hộ dân ở phía Tây Nam thành phố, tại Khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai trở thành khu vực nóng nhất về tình trạng nước sạch có mùi khét lẹt, không đảm bảo tiêu chuẩn để sử dụng. Tại đây, nước bị cắt để súc xả đường ống, bể chứa…không có nước sinh hoạt, người dân phải tìm nhiều cách “thích nghi” với điều kiện bất tiện phát sinh.

“Nhiều gia đình còn không có nước dội cho nhà vệ sinh. Vì thế, người lớn phải tranh thủ đến cơ quan hay ra các khu siêu thị để giải quyết nhu cầu. Nước nấu ăn đương nhiên là phải mua nước bình với giá cao hơn bình thường nhưng cũng không chắc có đảm bảo sạch không”, bà Lê Thị Thoản tòa nhà HH2A cho biết.

Người dân khu HH Linh Đàm mang bình hứng nước sạch từ tòa nhà HH 1A mới được cấp nước lại sáng nay.

Theo ghi nhận của phóng viên, khu Linh Đàm sáng nay (17/10), tại tòa nhà HUD 3 đối diện với khu HH người dân đang thực hiện thau rửa bể chứa nước của tòa nhà khu dân cư. Một cư dân cho biết: “Chúng tôi nghe thông báo nước sẽ cấp trở lại nên đại diện dân cư đã thuê một đơn vị tới đến súc xả làm sạch bể chứa để chuẩn bị chứa nước mới sắp cấp trở lại. Tuy nhiên, thời gian nước sạch cấp lại vấn chưa biết chính xác bao giờ”.

Tại các tòa HH chung cư Linh Đàm, người dân vẫn tranh thủ mang can, bình xuống sân hứng nước từ đường ống nước dẫn xin tạm của tòa nhà HH1A. Theo người dân, từ 10h30 sáng nay, chỉ duy nhất tòa nhà HH 1A có nguồn nước sạch của nhà máy nước sông Đuống chứ không phải nước sông Đà, vì thế người dân vẫn phải tranh thủ tích nước vì không biết khi nào nước được cấp trở lại.

Một phụ nữ (sinh sống tại tầng 24 tòa nhà HH 1B), mang theo con nhỏ xuống sân lấy nước cho biết, “từ hôm nước có mùi lạ, đến khi cắt nước tôi không hề nhận được một thông báo nào của chính đơn vị cấp nước. Sáng nay có hỏi bảo vệ thì mới biết có thể tòa nhà tôi ở sớm nhất chiều nay không thì đến ngày mai mới có nước”.

Người phụ nữ cùng con nhỏ tranh thủ mang can xin nước sạch.

Theo đánh giá cảm quan của người dân, nước dẫn từ nhà HH 1A khá trong và sạch, không có mùi khét như trước. “Nước này chúng tôi yên tâm hơn so với nước chở bằng xe téc đến tiếng là nước thành phố hỗ trợ cho cư dân nước vừa đục, vừa tanh khiến chúng tôi mất công hứng. Có thể nước nguồn là nước sạch nhưng chúng tôi cho rằng bồn chứa nước của xe téc có vấn đề. Nhiều người kiểm tra thấy rất bẩn, có người nói rằng họ sử dụng xe téc thường lấy nước ao hồ tưới cây để chở nước đến đây mà không làm vệ sinh”.

Trong những ngày qua việc nguồn nước của Công ty Viwasupco nhiễm bẩn nhưng vẫn cung cấp cho người dân cũng khiến nhiều cư dân lo lắng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của họ và gia đình. Một số người sử dụng nước phản ánh có biểu hiện mẩn ngứa da nghi ngờ do sử dụng nước bẩn.

Một người dân ở Thanh Xuân Bắc với những nốt mẩn ngứa, nghi ngờ do dùng nước bẩn.

Một người dân sinh sống tại nhà E8 khu tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân cho hay, khu vực này sử dụng nguồn nước sông Đà, mấy ngày trước gia đình dùng nước cũng phát hiện có mùi khét như dầu xe, biết là thế nhưng không có lựa chọn nên vẫn ăn hạn chế, còn vẫn tắm giặt thì vẫn phải dùng mấy hôm nay nên bị dị ứng mẩn ngứa khắp người, nghi ngờ do sử dụng nước nhiễm độc: “Theo tôi hiểu khi họ bơm nước về bán cho dân mỗi ngày thì họ phải có một phòng hóa sinh để kiểm tra chất lượng nước thế nào, tôi nghĩ chắc chắn họ có biết nhưng không hiểu sao biết nước nhiễm chất độc (Styren) quá giới hạn như công bố trên báo đài mà họ sao nỡ vẫn bán nước bẩn cho người dân thì thật chua xót. Coi thường tính mạng của người dân như thế có phải là vô trách nhiệm không?”. Tôi cũng mong muốn chính quyền cần tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước của người dân sống xung quanh dòng sông, nhà máy”./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nuoc-song-da-ban-sao-van-ban-cho-dan-968044.vov