Nước sinh hoạt ở ký túc xá ĐH Kinh tế Quốc dân vẩn đục, có nòng nọc

Phó hiệu trưởng ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, xác nhận có tình trạng nước sinh hoạt ở ký túc xá vẩn đục. Nguyên nhân được cho là đang bảo trì hệ thống lọc nước.

Trên diễn đàn của sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, một số người phản ánh khoảng một tuần nay, nước sinh hoạt tại ký túc xá vẩn đục. Một sinh viên đã đăng hình ảnh miếng vải dùng để lọc nước có nòng nọc và bùn đất.

Sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân phản ánh nước sinh hoạt đục và có nòng nọc. Ảnh: Góc thông tin NEU.

Sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân phản ánh nước sinh hoạt đục và có nòng nọc. Ảnh: Góc thông tin NEU.

Thu Hằng, sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân, chia sẻ nữ sinh ở ký túc xá 3 năm, thấy tình trạng này thường xuyên xảy ra. "Chuyện mất nước và nước bẩn xảy ra thường xuyên. Nhiều sinh viên cũng phản ánh như thế, không riêng gì mình", Hằng nói.

Trao đổi với Zing.vn chiều 11/6, PGS.TS Hoàng Văn Cường, Phó hiệu trưởng ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, xác nhận có tình trạng nước đục như sinh viên phản ánh. Ông cho rằng nguyên nhân là nhà trường đang tiến hành cải tạo hệ thống lọc nước.

"Do nước của thành phố không đủ, nhà trường phải tự khai thác. Hàng năm, chúng tôi đều phải sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống. Trong thời gian đó, hệ thống nước không hoạt động. Khi hoạt động lại, nước sẽ hơi vàng nhưng không như các bạn phản ánh là giống nước ao, ruộng", ông Cường nói.

Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết nước sinh hoạt chuyển sang màu vàng do trong thời gian bảo trì, hệ thống lọc không hoạt động. Ảnh: Góc thông tin NEU.

Phó hiệu trưởng ĐH Kinh tế Quốc dân cũng cho biết về nguyên tắc, sinh viên phải được dùng nước sạch từ thành phố. Tuy nhiên, hệ thống cấp nước của thành phố hiện nay chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu sử dụng của sinh viên.

"Nhà trường rất muốn nối từ mạch nước của thành phố. Tuy nhiên, để có thể làm được điều đó, trường phải thiết kế hệ thống dẫn nước từ trục chính vào và không thể làm ngay", ông Cường cho hay.

Người này cũng thông tin thêm nhà trường đã dự đoán được việc này và có thông báo đến sinh viên. Bên cạnh đó, trường có lắp đặt hệ thống vòi nước sạch ở tầng một để sinh viên sử dụng.

"Hệ thống vòi nước này chỉ ở tầng một của mỗi tòa nhà chứ không đủ mạnh để cung cấp cho tất cả. Sinh viên có thể dùng nguồn nước này để đun nước nấu ăn, uống. Chúng tôi khuyến cáo trong vòng một tuần, nước bị đục, sinh viên chỉ nên dùng để tắm rửa, không nấu nướng", ông Cường nói.

Lê Ngọc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nuoc-sinh-hoat-o-ky-tuc-xa-dh-kinh-te-quoc-dan-van-duc-co-nong-noc-post955730.html