Nước rác không rò rỉ vào hồ Xuân Khanh (thị xã Sơn Tây)

Liên quan đến sự cố rò rỉ nước rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Xuân Sơn, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) cho biết: Tối 23-10, khi trời mưa, do kíp trực điều hành chưa có kinh nghiệm trong xử lý, vận hành các ô chứa rác hở nhằm tách nước mưa với nước rác, đã dẫn đến sự cố nước rác bị rò rỉ chảy tràn ra bên ngoài. Vị trí bị rò rỉ nước rác là một ao tù nhỏ của Hợp tác xã Thành Công nằm ở thôn An Sơn (xã Xuân Sơn, huyện Ba Vì), ngay cạnh Khu xử lý rác.

Ao này nằm trong quy hoạch của Khu liên hợp xử lý chất thải Xuân Sơn, đã được giải phóng mặt bằng và không phải là hồ nước của người dân đang sử dụng, hoàn toàn tách biệt với hồ Xuân Khanh bằng một đập đất kiên cố. Một số báo đưa tin rò rỉ nước rác vào hồ Xuân Khanh là chưa chính xác.

Urenco khẳng định, đây là sự cố xuất phát từ nguyên nhân chủ quan, yếu kém của công tác điều hành trong điều kiện trời mưa. Lượng nước rác rò rỉ ra ngoài ước tính hơn 30m3. Hiện Công ty đã lấy mẫu ở hồ nước này để kiểm tra nồng độ hóa học. Nếu các chất vượt quá ngưỡng cho phép sẽ chịu trách nhiệm xử lý và khắc phục theo đúng quy định.

Giám đốc Urenco 6 Nguyễn Thanh Hà (giữa) bị đình chỉ công tác từ ngày 26-10.

Trước đó Báo Hànôịmới đã đưa tin, ngày 26-10, lãnh đạo Urenco đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với 2 lãnh đạo Xí nghiệp Urenco 6 để làm rõ và rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, vận hành Khu xử lý chất thải Xuân Sơn.

Dạ Khánh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Khoa-hoc/917143/nuoc-rac-khong-ro-ri-vao-ho-xuan-khanh-thi-xa-son-tay