Nước ngập trắng trời ở Phú Thọ

Do ảnh hưởng của bão Sơn Tinh (cơn bão số 3) khiến mưa nhiều ngày kéo dài, liên tục. Mực nước các sông dâng cao đã khiến cho nhiều nơi bị ngập sâu, đường sá chia cắt, vật nuôi và hoa màu bị cuốn trôi. Phú Thọ là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng do mưa lớn.

Mưa lũ đã cô lập hoàn toàn thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Mưa lũ đã cô lập hoàn toàn thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Trong thị trấn, nhiều tài sản của người dân chưa sơ tán kịp bị nhấn chìm trong nước lũ

Bậc tam cấp của một nhà dân ở huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) ngập trong nước.

Lực lượng chức năng hướng dẫn các phương tiện lưu thông

Đến chiều 21/7, nước sông Thao (huyện Cẩm Khê) vẫn tiếp tục dâng lên...

Đường vào một nhà xưởng sản xuất gạch trên địa bàn huyện Cẩm Khê

Một tuyến đường trung tâm của thị trấn Thanh Sơn (Phú Thọ) nước ngập nửa người đi bộ.

Đỉnh cột mốc trên quốc lộ 32 (không còn nhìn rõ đường) tại địa phận huyện Cẩm Khê

Nước dâng đã nhấn chìm nhiều diện tích hoa màu tại các huyện của tỉnh Phú Thọ.

Nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, việc lưu thông bị tắc nghẽn.

Hiện mực nước vẫn đang tiếp tục dâng cao do mưa và lượng nước lớn từ đầu nguồn đổ về Phú Thọ./.

Kim Chiến - Hiền Nguyễn

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/anh/nuoc-ngap-trang-troi-o-phu-tho-491174.html