Nước Nga long trọng kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Đã thành thông lệ, cứ đến ngày 9-5, Ngày Chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9-5-1945), tại thủ đô Moscow và nhiều thành phố lớn trên khắp nước Nga đều diễn ra các hoạt động kỷ niệm sự kiện lịch sử trọng đại này.

Một trong những hoạt động lớn mừng Ngày Chiến thắng lần thứ 73 này chính là Lễ diễu binh trên Quảng trường Đỏ, nơi giới thiệu những vũ khí tối tân, hiện đại nhất, nơi thể hiện sự hùng mạnh của quân đội Nga.

Đúng 10 giờ sáng ngày 9-5, (tức 14 giờ Hà Nội), cuộc diễu binh trên Quảng trường Đỏ bắt đầu với sự tham gia của gần 13 nghìn quân nhân, học viên quân sự và hơn 150 đơn vị vũ khí, khí tài quân sự trên mặt đất và 75 máy bay quân sự, trực thăng. Đây là các loại vũ khí, khí tài hiện đại nhất, trong đó điểm nhấn là sự xuất hiện lần đầu tiên của xe chiến đấu hộ vệ bọc thép BMPT-72 Terminator, hệ thống phá mìn Uran-6, các tổ hợp robot chiến đấu Uran-6, Uran-9, tên lửa phòng không Tor-M2, các loại máy bay không người lái hiện đại, hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M, tên lửa S-400, xe đa địa hình, xe trượt tuyết quân sự...

Lực lượng không quân Nga tham gia lễ diễu binh năm nay gồm 75 máy bay chiến thuật, tầm xa, vận tải quân sự, máy bay ném bom mang tên lửa chiến lược Tu-160, Tu-95MS, máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3, máy bay tiếp dầu IL-78, máy bay vận tải quân sự IL-76MD, máy bay chiến đấu Su-35, Su-30SM, MiG-29, máy bay đánh chặn MiG-31BM, máy bay tiêm kích-ném bom SU-34, máy bay ném bom SU-24M, máy bay cường kích Su-25 và tiêm kích Su-57 thế hệ mới nhất. Đặc biệt, có sự hiện diện của tiêm kích MiG-31K được trang bị hệ thống tên lửa siêu thanh mới nhất Kinzhal.

Tất cả các hệ thống vũ khí này đều đã được phiên chế trong quân đội Nga, hoặc đã và đang được thử nghiệm trên thực địa, tại các chiến trường chống khủng bố ở Syria...

Diễu binh trên Quảng trường Đỏ.

Phát biểu tại Quảng trường Đỏ, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga khẳng định: “Ngày Chiến thắng mãi là ngày lễ thiêng liêng nhất của nước Nga vĩ đại. Chúng ta sẽ mãi ghi nhớ 73 năm trước, trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại chúng ta đã bảo vệ đất nước, đánh bại kẻ thù tàn bạo. Chúng ta sẽ luôn biết ơn, tưởng nhớ những chiến sĩ và người dân đã hiến dâng sinh mạng, xương máu trên tuyến đầu để đánh đổi lấy nền hòa bình và tự do”.

Tổng thống cũng nhấn mạnh sẽ không bao giờ quên quá khứ đau thương, bài học từ hai cuộc chiến tranh thế giới tàn khốc và khẳng định nước Nga sẽ không bao giờ cúi đầu trước bất cứ mối đe dọa nào của chủ nghĩa hiếu chiến, chủ nghĩa dân tộc cực đoan và chủ nghĩa biệt lập.

Trong ngày này, tại hàng chục thành phố lớn khác trên khắp nước Nga cũng diễn ra các hoạt động mừng Ngày Chiến thắng như lễ diễu binh, diễu hành, hòa nhạc, bắn pháo hoa... nhằm ôn lại sự kiện hào hùng của 73 năm trước, thể hiện lòng biết ơn các thế hệ ông cha đã đổ xương máu cho nền độc lập, đồng thời nhằm hun đúc niềm tự hào dân tộc, tinh thần quả cảm trong lòng các thế hệ thanh niên và người dân nước Nga ngày nay.

Nhân Dân

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/nuoc-nga-long-trong-ky-niem-ngay-chien-thang-post19171.html