Nước Mỹ thời dịch Covid-19': Mở cửa trường học hay quán bar?

Tổng thống Donald Trump đã khẳng định, các trường học sẽ mở cửa trở lại vào mùa thu này. Nhiều phụ huynh, giáo viên, bác sĩ và nhà kinh tế muốn điều tương tự. Nhưng việc cho học sinh trở lại trường an toàn có thể đồng nghĩa với việc phải bảo đảm an toàn tại các điểm có nguy cơ cao như quán bar và phòng tập thể dục.

Tổng thống Donald Trump đã khẳng định, các trường học sẽ mở cửa trở lại vào mùa thu này. Nhiều phụ huynh, giáo viên, bác sĩ và nhà kinh tế muốn điều tương tự. Nhưng việc cho học sinh trở lại trường an toàn có thể đồng nghĩa với việc phải bảo đảm an toàn tại các điểm có nguy cơ cao như quán bar và phòng tập thể dục.

Một nhân viên dọn vệ sinh tại một lớp học ở Trường tiểu học Brubaker, bang Iowa, Mỹ hôm 8-7. Ảnh: AP

Một nhân viên dọn vệ sinh tại một lớp học ở Trường tiểu học Brubaker, bang Iowa, Mỹ hôm 8-7. Ảnh: AP

Điệp khúc được nhắc đi nhắc lại của các chuyên gia y tế công cộng là thúc giục các quan chức liên bang, tiểu bang và địa phương xem xét lại cách họ mở cửa nền kinh tế rộng lớn hơn và ưu tiên các trường K-12 - một nỗ lực có thể sẽ yêu cầu đóng cửa một số cơ sở khác để ngăn chặn đà lây lan của Covid-19 và cho trẻ em những bức ảnh đẹp nhất khi trở lại lớp học. Trường học cũng là một phần quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế, David Rothschild, một nhà kinh tế tại Microsoft nhận định.

Dịch Covid-19 vẫn hoành hành tại Mỹ và khắp thế giới. Hàng trăm học sinh và giáo viên đã bị mắc bệnh trong đợt bùng phát Covid-19 liên quan đến các buổi lễ tốt nghiệp và trại hè, bao gồm ở Missouri, Texas, Louisiana, Georgia, Bắc Carolina, Tennessee, New York và Florida. Các nhà tổ chức của ít nhất một trong các trại hè cho biết, họ đang tuân theo các hướng dẫn do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) ban hành. Đó là lý do tại sao việc mở cửa trường học rất quan trọng, các chuyên gia nhận định và cho rằng, cần xem xét về việc để các trường học là hệ thống khép kín, không bị ảnh hưởng bởi những diễn biến phức tạp của virus ở bên ngoài bức tường.

Trẻ em ít có khả năng bị bệnh nặng hơn người lớn, và ở đó không có nhiều bằng chứng cho thấy, trẻ em có khả năng lây truyền bệnh cao, Jennifer Nuzzo, nhà dịch tễ học tại Đại học Johns Hopkins, cho biết. Tuy nhiên, theo chuyên gia này, vẫn có nguy cơ các em có thể truyền virus cho người khác, kể cả giáo viên hoặc những người dễ bị tổn thương mà các em sống cùng. Nhà dịch tễ học này cho biết thêm, “Chúng ta nên ưu tiên mở cửa trở lại những không gian công cộng có lợi ích và rủi ro thấp. Và chúng tôi nghĩ rằng trường học là một trong số đó”.

Ngay cả trước khi Tổng thống Donald Trump nỗ lực thúc đẩy việc mở cửa trường học, đảng Dân chủ và các chuyên gia y tế công cộng đã nói về tầm quan trọng của việc cho học sinh trở lại trường. Khi Thống đốc Dân chủ Kansas Laura Laura ban hành lệnh yêu cầu đeo khẩu trang hồi tuần trước, nhà lãnh đạo này vẫn khẳng định muốn mở lại các lớp học. Thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer, đảng Dân chủ, đã đưa ra nhận xét tương tự khi bà đóng cửa các quán bar ở một số khu vực sau khi dịch bùng phát.

Và Thống đốc Dân chủ New Mexico Michelle Lujan Grisham, khi nói việc mở cửa các trường học, đã nhấn mạnh sẽ thi hành quyết liệt và phạt tiền nhiều hơn đối với những người bỏ qua yêu cầu đeo khẩu trang. “Những đứa trẻ của tiểu bang này và các học sinh xứng đáng được tạo cơ hội quay trở lại trường học”, giáo sư Grisham nói. Đảng Cộng hòa cũng đã nói về việc này. Phó Tổng thống Mike Pence, khi đến thăm Arizona tuần trước, đã ca ngợi Thống đốc Cộng hòa Doug Ducey, về quyết định đóng cửa các quán bar, phòng tập thể dục và rạp chiếu phim. Phó Tổng thống Pence nói rằng, đây là các bước để tăng trưởng kinh tế và đưa trẻ em trở lại trường học. Cố vấn Nhà Trắng Kellyanne Conway nói với Fox News hồi tuần trước rằng, mở cửa trường học là điều cần thiết để khiến mọi người trở lại làm việc. “Các bạn muốn mở cửa các quán bar ngay bây giờ hay muốn mở các trường học và trung tâm chăm sóc ban ngày trong một vài tuần ngắn ngủi? Tôi bỏ phiếu cho cái sau”, AP dẫn lời cố vấn Conway khẳng định.

Theo AP, trong cuộc điện đàm với các thống đốc hôm 8-7, Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos cho biết, trường học ở các bang phải phải mở lại hoàn toàn và hoạt động đầy đủ. Nhưng các lãnh đạo trường học và các nhóm giáo viên nói rằng, mọi việc sẽ không hữu ích nếu không có kế hoạch mở lại chu đáo và có sự hỗ trợ từ liên bang, bao gồm cả tiền để trả thêm cho việc dọn dẹp vệ sinh, khẩu trang miễn phí và duy trì khoảng cách xã hội. “Cho đến nay, các trường học không nhận được những gì họ cần”, Dan Domenech, Giám đốc điều hành của AASA, Hiệp hội Giám thị học đường cho biết.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_227719_nuoc-my-thoi-dich-covid-19-mo-cua-truong-hoc-hay-quan-bar-.aspx