Nước Mỹ thời Chiến tranh Lạnh, người dân sống sao?

Chiến tranh Lạnh bắt đầu vào năm 1946 và kết thúc năm 1991 khi Liên Xô sụp đổ. Trong thời kỳ này, căng thẳng giữa Mỹ và Liên Xô dâng cao khi các cuộc chiến ủy nhiệm xảy ra trên khắp thế giới cùng với sự hiện diện của mối đe dọa chiến tranh hạt nhân.

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, nhiều người dân Mỹ nghĩ rằng chiến tranh hạt nhân có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. (Nguồn ảnh: Insider)

Chính vì vậy, học sinh trong các trường học ở Mỹ được dạy cách tìm nơi ẩn nấp phòng khi một cuộc tấn công hạt nhân xảy ra.

Trong thời kỳ này, căng thẳng giữa Mỹ và Liên Xô dâng cao khi các cuộc chiến ủy nhiệm xảy ra trên khắp thế giới cùng với sự hiện diện của mối đe dọa chiến tranh hạt nhân. Bộ Quốc phòng Mỹ phát tờ rơi như thế này để hướng dẫn các gia đình cách tự bảo vệ tốt nhất trong trường hợp chiến tranh hạt nhân bùng nổ.

Đặc biệt, Mỹ và Liên Xô tiến gần đến cuộc chiến tranh toàn diện sau sự kiện Vịnh Con Lợn và Khủng hoảng Tên lửa Cuba.

Người dân cũng lo lắng về cuộc chạy đua vào không gian, cuộc cạnh tranh thám hiểm vũ trụ giữa Mỹ và Liên Xô kéo dài từ khoảng 1957 đến 1975, có thể dẫn tới chiến tranh hạt nhân.

Phi hành gia người Mỹ Edwin E. Buzz Aldrin Jr. của tàu Apollo 11 hạ cánh lên Mặt Trăng ngày 20/7/1969. Ông cùng phi hành gia Neil Armstrong trở thành những người đầu tiên bước đi trên Mặt Trăng. Ảnh: CNN.

Bên trong một hầm trú ẩn hạt nhân của người dân Mỹ trong thời kỳ chiến tranh Lạnh. Ảnh: CWE.

Các bé trai xây hầm trú bom năm 1952. Ảnh: SCC.

Mời độc giả xem thêm video về cuộc khẩu chiến "chiến tranh lạnh" giữa Nga và Mỹ hồi năm 2015 (Nguồn video: VTC14)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/nuoc-my-thoi-chien-tranh-lanh-nguoi-dan-song-sao-1316522.html