Nước Mỹ hỗn loạn: 4 người chết trong cuộc đụng độ giữa cảnh sát và những người biểu tình ủng hộ ông Trump ở tòa nhà quốc hội

Cảnh sát địa phương cho biết, một phụ nữ bị bắn chết trong cuộc biểu tình bên trong tòa nhà quốc hội (Điện Capitol) ở Washington vào ngày 6/1, 3 người khác chết gần đó. Khoảng 50 người đã bị bắt vì vi phạm lệnh giới nghiêm và mang vũ khí trái phép.

Người biểu tình bên ngoài tòa nhà quốc hội Mỹ

Người biểu tình bên ngoài tòa nhà quốc hội Mỹ

Cảnh sát Mỹ thông báo 4 người đã chết trong các cuộc đụng độ căng thẳng ở Washington DC vào ngày 6/1, khi những người biểu tình ủng hộ ông Donald Trump xông vào Điện Capitol sau khi Quốc hội xác nhận kết quả ông Biden thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11/2020.

Theo cảnh sát trưởng địa phương Robert Contee, thảm kịch xảy ra khi các sĩ quan mặc đồng phục của Điện Capitol đụng độ với những người biểu tình. Một người phụ nữ được cho là đã chết tại chỗ, 3 người bị thương đã chết khi đang trên đường đến bệnh viện. Tất cả các nạn nhân đều là người lớn.

Ánh lửa từ vụ nổ súng bên trong Điện Capitol

Trong các cuộc biểu tình, 52 cá nhân đã bị bắt giữ, hầu hết trong số họ vi phạm lệnh giới nghiêm do Thị trưởng Muriel Bowser đưa ra ở quận Columbia. Một số đã bị bắt vì mang vũ khí trái phép.

Cảnh sát bảo vệ tòa nhà quốc hội Mỹ trước những người biểu tình ủng hộ ông Donald Trump

Những người ủng hộ Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump đã tràn vào Điện Capitol, yêu cầu Quốc hội tạm dừng thủ tục xác nhận kết quả bầu cử tổng thống ngày 3/11. Cảnh sát đã đáp trả bằng việc sử dụng hơi cay và lựu đạn gây choáng.

Nh.Thạch

RT

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nuoc-my-hon-loan-4-nguoi-chet-trong-cuoc-dung-do-giua-canh-sat-va-nhung-nguoi-bieu-tinh-ung-ho-ong-trump-o-toa-nha-quoc-hoi-594347.html