Nước Mỹ điêu đứng vì sinh vật tí hon có nguy cơ phá hủy hoàn toàn thảm thực vật

Mối hiểm họa từ những chậu cây, phân trộn không được kiểm định cẩn thận có thể khiến cho nước Mỹ lâm vào khủng hoảng môi trường.

Các chuyên gia cho rằng "giun nhảy" từ Châu Á đang xâm nhập vào vùng Trung Tây nước Mỹ là một mối đe dọa cho ngành nông nghiệp. Được phát hiện lần đầu tại bang Wisconsin năm 2013, cho tới nay sinh vật này đã xuất hiện tại một số tiểu bang tại Trung Tây nước Mỹ.

Giun nhảy. Ảnh: Science News

Giun nhảy. Ảnh: Science News

Giun nhảy có tên chính thức là Amynthas spp, có nguồn gốc từ Châu Á, chúng được coi là loài sinh vật gây hại bởi tập tính đục vào thân cây, làm cây bị mục ruỗng, làm giảm đi độ ẩm của đất thịt khiến cho đất bị mất đi tơi xốp.

Với đặc tính tự quăng quật cơ thể thô bạo, giống như đang nhảy, cái tên "giun nhảy" được dành cho chúng, ngoài ra chúng còn được gọi là giun điên, giun nhảy Alabama.

Xem video:

Ngày nay, giun nhảy được phát hiện rộng rãi tại các tiểu bang bao gồm: Oklahoma, Texas, Louisiana, Indiana, Minnesota, Indiana, Ohio, Kentucky, Tennessee, Missouri, Illinois, Iowa, Kansas và Nebraska.

Bộ tài nguyên Hoa Kỳ cho rằng chúng lây lan qua các hoạt động vận chuyển cây trồng trong chậu đất, phân trộn và mồi cá. Hơn thế nữa, vỏ trứng và kén của chúng nhỏ đến mức có thể lọt vào giày của người đi bộ và sinh trưởng tại các vùng đất khác.

Vốn là một sinh vật phàm ăn, giun nhảy hút rất nhiều chất dinh dưỡng của đất làm cho đất bị rời rạc sụt lún. Giun nhảy là loài sinh sản vô tính, chúng có thể sinh con mà không cần tới bạn đời, do đó chỉ cần một con giun nhảy đã có thể phá hủy hàng chục Hecta hoa màu.

Chuyên gia Tài nguyên và Nông nghiệp của Đại học Illinois, Nicole Flowers-Kimmerle, cho hay: "Người dân chủ động tiêu diệt giun nhảy bằng cách cho vào túi nilon và phơi nắng là cách để kiểm soát tình hình là tốt nhất thời điểm này."

Theo Daily Mail

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nuoc-my-dieu-dung-vi-sinh-vat-ti-hon-co-nguy-co-pha-huy-hoan-toan-tham-thuc-vat-8202123418195546.htm