Nước Mỹ có mấy trăm thành phố?

Với vị thế của siêu cường thế giới, nước Mỹ có hàng trăm thành phố.

Theo Cục Thống kê Dân số Mỹ, nước này hiện có tất cả 276 thành phố lớn nhỏ khác nhau, trải dài trên hơn 53 bang.

Theo Cục Thống kê Dân số Mỹ, nước này hiện có tất cả 276 thành phố lớn nhỏ khác nhau, trải dài trên hơn 53 bang.

Với dân số hơn 27 triệu người, New York là thành phố có dân số đông nhất nước Mỹ. Đây là một trong những thành phố đông dân nhất trên thế giới hiện nay.

Thủ đô của nước Mỹ hiện nay là Washington D.C, được thành lập ngày 16/7/1790. Thành phố này mang tên tổng thống đầu tiên của nước Mỹ là George Washington.

Tượng Nữ thần tự do tượng được Pháp tặng Mỹ cuối thế kỷ 19, đặt tại cửa sông Hudson nhìn ra cảng New York. Bức tượng nặng 229 tấn, lưng rộng 10,6 m, tay phải giơ ngọn đuốc lửa dài 12,8 m, chỉ riêng ngón tay trỏ dài 2,4m. Nếu tính cả phần bệ, tổng chiều cao của tượng là 93 m.

New York được người Hà Lan thành lập như một trạm mậu dịch thương mại năm 1624. Vùng định cư này lúc đó được gọi là tân Amsterdam. New York là thủ đô của nước Mỹ từ năm 1785 đến 1790, là thành phố lớn nhất của Mỹ kể từ năm 1790.

Theo World Atlas, nước Mỹ hiện nay có rất nhiều thành phố trên 10 triệu dân, trong đó có Chicago, Philadelphia, San Francisco.

Theo Nguyễn Thanh Điệp/ Zing

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/ta-tay/nuoc-my-co-may-tram-thanh-pho-1494947.html