Nước mắt xen lẫn nụ cười giây phút Bệnh viện Đà Nẵng dỡ bỏ phong tỏa

Đúng 16h chiều nay, 25/8, Bệnh viện Đà Nẵng chính thức dỡ bỏ lệnh phong tỏa trong niềm vui của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tại đây. Giây phút bệnh viện lớn nhất TP Đà Nẵng này mở cửa, xen lẫn tiếng reo hò là những giọt nước mắt của những y bác sĩ ròng rã 1 tháng qua chiến đấu với COVID-19.

Y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng vẫy tay reo hò mừng bệnh viện hết phong tỏa. Bệnh viện Đà Nẵng áp dụng phong tỏa từ ngày 28/7 đến ngày 25/8 do có các ca mắc COVID-19 lây nhiễm bên trong bệnh viện. Các y bác sĩ nhân viên y tế phải ở lại bệnh viện để cách ly và chăm sóc chữa trị cho các bệnh nhân.

Y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng vẫy tay reo hò mừng bệnh viện hết phong tỏa. Bệnh viện Đà Nẵng áp dụng phong tỏa từ ngày 28/7 đến ngày 25/8 do có các ca mắc COVID-19 lây nhiễm bên trong bệnh viện. Các y bác sĩ nhân viên y tế phải ở lại bệnh viện để cách ly và chăm sóc chữa trị cho các bệnh nhân.

Trong niềm vui, có những giọt nước mắt của các điều dưỡng, y tá. Đã hơn 1 tháng qua họ phải làm việc bên trong bệnh viện với nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 cao. Có khoảng 350 nhân viên y tế làm việc bên trong bệnh viện trong thời gian cách ly.

Những ánh mắt đỏ hoe của đội ngũ nhân viên y tế sau hơn 1 tháng chiến đấu với dịch bệnh COVID-19 khi bệnh viện phong tỏa "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Đội ngũ y bác sĩ bên trong các khoa bệnh của Bệnh viện Đà Nẵng khi trở lại hoạt động bình thường.

Sau khi mở cửa hoạt động, bệnh viện sẽ phân chia theo 4 giai đoạn khác nhau, trong đó tập trung ưu tiên tiếp nhận các bệnh nhân cấp cứu từ các tuyến khác chuyển đến hoặc những bệnh có can thiệp phẫu thuật mà các cơ sở y tế khác không làm được.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc sở Y tế TP Đà Nẵng trao quyết định dỡ bỏ phong tỏa Bệnh viện Đà Nẵng. Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, chia sẻ: "Bệnh viện Đà Nẵng vừa trải qua cơn lốc đại dịch, đến thời điểm này bệnh viện đã sẵn sàng hoạt động, mở cửa trở lại"

Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, Bệnh viện Đà Nẵng sẽ hoạt động trở lại theo 4 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ ngày 26/8 đến 28/8, bệnh viện triển khai công tác chuẩn bị, hoàn thiện các công trình cải tạo thông khí các tòa nhà, khử khuẩn môi trường bệnh viện và tập huấn chuyển đổi mô hình chăm sóc toàn diện.

Giai đoạn 2 (khoảng 2 tuần sau ngày 28/8), Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận người bệnh cấp cứu nặng nguy kịch; tiếp tục quản lý người bệnh suy thận chạy thận nhân tạo chu kỳ mà bệnh viện đang quản lý; tiếp tục tổ chức phát thuốc ngoại trú cho bệnh nhân lọc màng bụng và sau ghép thận; triển khai hoạt động phẫu thuật và can thiệp cấp cứu.

Giai đoạn 3 (khoảng 2 tuần sau giai đoạn 2), từng bước mở các bàn khám chuyên khoa, tiếp nhận điều trị bệnh nhân nội trú, phục vụ cho mọi đối tượng. Giai đoạn 4 triển khai thêm hoạt động phẫu thuật chương trình

Các y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng reo vui giây phút chiến thắng. Video: Nguyễn Thành

Nguyễn Thành

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nuoc-mat-xen-lan-nu-cuoi-giay-phut-benh-vien-da-nang-do-bo-phong-toa-1711388.tpo