Nước mắt người dân Thủ Thiêm lại rơi trong buổi tiếp xúc cử tri... lịch sử

Chiều 9/5, tổ đại biểu Quốc hội TP HCM đã có buổi tiếp xúc cử tri tại quận 2. Buổi tiếp xúc kéo dài từ 14h chiều đến gần 21h cùng ngày. Đây được coi là buổi tiếp xúc cử tri kéo dài kỷ lục ở TP HCM.

Gần 100 hộ dân tới Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 2 (TP HCM), mang theo hồ sơ pháp lý, bản đồ, và tất cả những bức xúc đè nén về vấn đề ranh quy hoạch, công tác bồi thường, bố trí tái định cư, việc chậm giải quyết đơn thư khiếu nại,... liên quan tới "siêu dự án" Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Sau nhiều năm liên tục lên tiếng, đây là lần đầu tiên họ được chính quyền lắng nghe. Ông Nguyễn Phước Hưng, Chủ tịch UBND quận 2 cũng thừa nhận không ngờ cử tri lại đến đông như vậy.

Ngay từ những phút đầu, hội trường đã nóng lên với hàng trăm phóng viên các báo đến dự đưa tin và nhiều cuộc đối thoại với người dân diễn ra trước cả khi buổi tiếp xúc bắt đầu. Người dân Thủ Thiêm mang theo nhiều tài liệu, hồ sơ, bản đồ quy hoạch... để phản ánh với các ĐBQH.

Có mặt tại hội trường từ rất sớm, bà Nguyễn Thị Anh (75 tuổi) là một trong những hộ dân bị giải tỏa để thực hiện quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm. cho biết trong suốt những năm qua, người dân nơi đây lúc nào cũng mong mỏi sớm được đối thoại với chính quyền thành phố để giải quyết quyền lợi chính đáng của người dân. Chủ trương luôn nói phải đem lại cuộc sống cho người dân bị đền bù giải tỏa đến nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ nhưng thực tế nhiều người dân Thủ Thiêm lại đang rất khó khăn.

Cử tri Nguyễn Thị Ngọc Mỹ nêu vấn đề bức xúc về việc đền bù giải phóng mặt bằng ở KĐT Thủ Thiêm

Cử tri Nguyễn Thị Ngọc Mỹ cho rằng, 22 năm trước quyết định của Thủ tướng Võ Văn Kiệt mang tính nhân văn, phân rõ khu vực trung tâm và tái định cư cho người dân Thủ Thiêm, chứ không phải lấy thêm đất của dân ngoài ranh, còn khu tái định cư thì phân bổ rải rác nhiều nơi.

Cử tri này cho hay, rất tâm đắc ý kiến của cựu Chủ tịch TP HCM Võ Viết Thanh: "Đồng tiền đã làm biến dạng quy hoạch Thủ Thiêm".

“Tôi đồng ý với ý kiến này. Bởi từ khi được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch, Khu đô thị Thủ Thiêm đến nay còn dở dang, đất được giao cho nhiều nhà đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, bán hàng trăm triệu/m2. Trong khi nhà tôi bị thu hồi, được bồi thường chỉ 200.000 đồng/m2”, bà Mỹ bức xúc nói.

Xếp hàng đăng ký được phát biểu, chờ khoảng 6 tiếng để có 5 phút lên tiếng về những bức xúc kéo dài 10 năm, nhưng đến khi được cầm vào micro, ông Trần Kim Long lại không giấu được cơn nấc nghẹn.

Người cựu chiến binh từng chiến đấu tại nhiều mặt trận trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cho biết: Năm 2007, trong một lần đi vắng, khi trở về đã thấy nhà bị tịch thu. Trước đó, ông không được nhận quyết định giải tỏa, chưa từng được tiếp xúc về vấn đề giải tỏa, chưa từng nhận được giấy tờ bồi thường hay số tiền bồi thường, cũng chưa từng ký bất cứ giấy tờ nào.

Ông Trần Kim Long rơi nước mắt khi được nói trong buổi gặp Đoàn đại biểu Quốc hội. Ảnh: Zing.vn

Ông và con trai hiện phải đi ở nhà thuê, không có công ăn việc làm vì không có giấy tờ, hộ khẩu rõ ràng. "Tôi không có gì trong tay để chứng minh đó là đất của tôi. Tôi chưa từng có giấy tờ gì để chứng tỏ nhà mình đã bị cưỡng chế", ông Long cho hay.

Đi khiếu kiện, ông Long được hứa hẹn sẽ giải quyết. Ông đã chờ hơn 10 năm tại nơi ở tạm mục nát. Những người như ông Long, là 3 không: Không quyết định thu hồi đất, không tiền đền bù, không có nơi ở tái định cư.

Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết cho hay nhà bà đã bị giải tỏa để thực hiện Khu đô thị mới Thủ Thiêm. May mắn là bà vẫn còn có quê để về sinh sống nhưng bao năm qua vẫn uất ức vì hơn 3.000m2 đất của gia đình chỉ được trả 150.000 đồng/m2.

“Sau bao năm trở lại khu đô thị mới chỉ thấy toàn dự án nhà ở mọc lên, giá bán hàng chục, hàng trăm triệu đồng/m2, nghĩ mà xót”, bà nghẹn ngào nói.

Cuộc tiếp xúc thêm căng thẳng khi cử tri Nguyễn Hồng Quang trưng ra tấm bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm khoảng 4m2. Ông Quang cho biết đây là bản đồ 255 (tỉ lệ 1/10.000) quy định các khu vực được bán nhà thuộc sở hữu nhà nước.

“Chúng tôi muốn qua bản đồ này để khẳng định nhà, đất của mình nằm ngoài ranh quy hoạch. Nếu Nhà nước cần đất mở rộng TP, xây dựng đô thị mới, chúng tôi đồng ý. Nhưng 20 năm qua, chưa thấy cái gì thành hình, tất cả chỉ là bán đất, phân lô, xây chung cư...”, cử tri Quang bức xúc.

Đề cập đến việc thất lạc bản đồ, cử tri Lê Thị Ngọc Nga cho rằng cơ quan chức năng nói không có bản đồ KĐT mới Thủ Thiêm thì “tôi cho là đã bị thủ tiêu”.

“Nay ông Võ Viết Thanh đã trưng bày bản đồ cho người dân rõ, như vậy tôi đề nghị trả lại nhà và đất cho tôi”, bà Nga đề nghị.

Ngoài ra, rất nhiều ý kiến khác của cử tri đã được nêy ra trong buổi tiếp xúc. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP HCM đã tổng hợp hơn 50 ý kiến cử tri, thành 4 nhóm vấn đề.

Cụ thể, thứ nhất, các cử tri đã nêu cơ sở pháp lý nào mà TP tổ chức thu hồi đất của người dân để hình thành khu đô thị mới Thủ Thiêm hiện nay.

Vấn đề thứ hai, mà người dân quan tâm là chính sách, cơ sở để tiến hành kiểm đếm, lập hồ sơ bồi thường cho người dân. Cử tri cho rằng, điều này chưa đúng quy định pháp luật và chưa chính xác hiện trạng nhà đất của cử tri, hoặc lập hồ sơ thiếu.

Vấn đề thứ ba, người dân muốn tổ Đại biểu Quốc hội báo cáo Thường vụ, Quốc hội, thanh tra toàn bộ Khu đô thị Thủ Thiêm, bởi cử tri cho rằng, quá trình triển khai thực hiện Thủ Thiêm không đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, ngay sau buổi tiếp xúc, Thường vụ Thành ủy sẽ chỉ đạo UBND thành phố rà soát lại toàn bộ vấn đề pháp lý dự án Khu đô thị Thủ Thiêm để có báo cáo rõ ràng cho người dân. Thành ủy sẽ tổ chức cuộc họp riêng để nghe Ủy ban báo cáo các vấn đề.

Hương Nguyễn (t/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/nuoc-mat-nguoi-dan-thu-thiem-lai-roi-trong-buoi-tiep-xuc-cu-tri-lich-su-237070.htm