Nước mắt bên dòng suối dữ

Năm 2018, sạt lở, lũ quét, giông lốc…liên tiếp xảy ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc, khiến 117 người chết và mất tích, thiệt hại ước tính khoảng hơn 10.000 tỷ đồng. Đến thời điểm này, vẫn còn hàng chục nghìn hộ dân đang nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao cần được di dời khẩn cấp, nhưng vì ngân sách địa phương hạn hẹp nên khó khăn để thực hiện nhiệm vụ này. Anh Lù Văn Hưng - Bản Nà Hừ, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu: Ở dưới bản thì em có nhà ở, nhưng mà tách bố mẹ thì em không có nhà ở xong em ở đây luôn, thế là bây giờ nó sạt đến chỗ lán rồi, thế là em chuyển ra đây xong nhờ anh em làm cái lán chuyển ra để khỏi sạt thì sợ lắm.Bà Vàng Thị Chơ - Bản Nà Hừ 1, xã Bum Nưa huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu: Có nhiều thứ để thiệt hại, các thứ cây cối ruộng nương cũng là thiệt hại nhiều lắm, ao cá này, nương cột lên cây gỗ cũng bị thiệt hại trôi hết rồi.Ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu: Từ đầu năm đến giờ chúng tôi đã có chỉ đạo rất là quyết liệt, thứ nhất là rà soát tất cả các điểm có nguy cơ sạt lở cao để trên cơ sở đó huyện chủ động di dời các hộ ra khỏi khu vực sạt lở, nhưng phải nói rằng là cái trường hợp bất khả kháng cũng không thể lường trước được.

Sau những ngày mưa lớn trên địa bàn huyện Mường Tè, sáng sớm ngày 24/6, lũ bất ngờ đổ về cuốn trôi 5 ngôi nhà ở bản Nà Hừ, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè (Lai Châu). Người dân chạy kịp lên cao nên không thiệt hại về người, còn tài sản và vật nuôi thì bị trôi theo dòng lũ. Dòng suối Nậm Bum đục ngầu, chảy xiết, bà con dân bản kham khổ đi nhặt nhạnh những vật dụng còn vương lại.

Bản Nà Hừ có 230 hộ nằm sát với bờ suối Nậm Bum, nguy cơ sạt lở và lũ quét rất cao. Năm 2018, mưa lớn kéo dài, lũ về nên phải di dời 10 hộ, trong năm nay di dời 9 hộ còn lại. Các hộ đi trước không được bố trí đất ở, phải ở nhờ hoặc mượn đất bà con làm nhà tạm nên các hộ còn lại mặc dù nhận tiền hỗ trợ nhưng không chịu đi. Người dân cố gắng khắc phục bằng cách dịch nhà sâu vào mấy mét, hộ thì dùng rọ sắt để kè phía sau nhà sát bờ suối… Nhưng lũ đã về và cuốn trôi tất cả.

Tại bản Pá Hạ, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè (Lai Châu) vào ngày 24/6 khi cơn lũ dữ đi qua làm 3 người mất tích và sập 2 nhà dân, cô lập nhiều bản.

Năm 2018, Lai Châu chịu thiệt hại nặng nề sau mưa lũ, sạt lở đất, 25 người thiệt mạng, 14 người mất tích và 134 nhà sập hoàn toàn… Tổng thiệt hại ước tính khoảng 400 tỷ đồng; gần 400 hộ dân được di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Mặc dù, công tác phòng chống thiên tai và di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm luôn được đặt lên hàng đầu, tuy nhiên, kinh phí của địa phương hạn hẹp, khó khăn về mặt bằng nên chưa một lúc di dời được tất cả các hộ dân trong vùng nguy cơ sạt lở và lũ quét. Mùa mưa đang diễn ra, nhưng hiện nay trên địa bàn tỉnh Lai Châu vẫn còn gần 300 hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét chưa được di dời đến nơi an toàn./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/nuoc-mat-ben-dong-suoi-du