Nước lũ từ thượng lưu dồn về lớn, thủy điện Hòa Bình lại mở cửa xả đáy

Sáng nay, 24/6, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã có Công điện lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy vào hồi 14h00 ngày 24/6/2022.

Theo đó, Công điện nêu rõ, vào hồi 7h sáng cùng ngày, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 107,5m, lưu lượng nước về hồ là 3.559m3/s, lưu lượng xả là 2.325m3/s. Hiện nay, mực nước hồ Hòa Bình cao hơn mực nước cao nhất trước lũ là 2,05m.

Do vậy, Ban chỉ đạo yêu cầu Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy vào lúc 14h ngày 24/6. Cần thông báo cho chính quyền địa phương các cơ sở, hộ nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải đường thủy… ở khu vực hạ du thủy điện Hòa Bình biết để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Vào 14h chiều nay, 24/6, thủy điện Hòa Bình lại mở 1 cửa xả đáy do nước thượng lưu dồn về lớn

Vào 14h chiều nay, 24/6, thủy điện Hòa Bình lại mở 1 cửa xả đáy do nước thượng lưu dồn về lớn

Cùng ngày Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai cũng có công điện gửi Ban chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương vùng hạ du như Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh… yêu cầu đảm bảo an toàn khi xả lũ hồ Hòa Bình.

Theo đó, các địa phương tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông, cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải… biết thông tin xả lũ hồ Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn.

Vào sáng nay, mực nước sông Hồng tại trạm Hà Nội, sông Thái Bình tại Phả Lại biến đổi chậm. Lúc 7h ngày 24/6 mực nước trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 2,28 m, trên sông Thái Bình tại trạm Phả Lại là 0,84m.

Mực nước trên sông Hồng tại trạm Hà Nội, sông Thái Bình tại Phả Lại cũng dự báo biến đổi chậm. Đến 7h ngày 25/6, mực nước tại trạm Hà Nội sẽ ở mức 2,4m.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Tiền Giang, mưa kèm giông, lốc, gió giật mạnh đã gây 188 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 34ha hoa màu bị thiệt hại; 21 cột điện gãy đổ (Tuyên Quang)…

Trong khi đó, theo China News, tính đến 12 giờ ngày 22/6, Trung Quốc vẫn còn 99 con sông có mực nước lũ vượt mức báo động, trong đó tập trung chủ yếu tại lưu vực sông Châu Giang ở địa phận các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Phúc Kiến, với mực nước vượt ngưỡng cao nhất lên tới gần 10 m.

Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc cho biết, lượng mưa trung bình ở các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến và Quảng Tây từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 6 đạt 621 mm - mức cao nhất kể từ năm 1961.

Trái lại, nhiều địa phương miền Bắc và miền Trung Trung Quốc đang hứng chịu một đợt nắng nóng kéo dài.

Hạ Quỳnh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nuoc-lu-tu-thuong-luu-don-ve-lon-thuy-dien-hoa-binh-lai-mo-cua-xa-day-post508615.antd