Nước lũ gây ngập nhưng không thể xả cống tại Kiên Giang

Tại tỉnh Kiên Giang, dù một số địa phương bị ngập cục bộ nhưng người dân không thể xả cống ngăn mặn để nước thoát ra biển.

Do nước lũ từ thượng nguồn đổ về kết hợp với mưa lớn, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong nhiều ngày qua, các xã ven biển của huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đã bị ngập cục bộ. Trong khi đó, phần lớn cống ngăn mặn trên địa bàn đều đang đóng khiến nước không thể thoát ra biển. Tình trạng này kéo dài đã làm cho cuộc sống người dân bị ảnh hưởng, sản xuất nông nghiệp có nguy cơ bị thiệt hại lớn nếu nước không rút. Nhiều ngôi nhà hiện như nằm giữa đồng nước. Một số cây ăn trái bắt đầu bị héo úa.

Tại trường THCS Vàm Rầy (xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang), vào lúc trường mẫu giáo tan học, phụ huynh phải bế các em qua khoảng sân ngập nước, một số trẻ khác phải tự lội nước. Tại điểm trường này, một phòng học đã phải dời sang chỗ khác vì bị ngập. Dù không ngập quá sâu, trẻ em luôn thích nghịch nước nên người lớn không thể không lo lắng.

Theo Phòng Nông nghiệp huyện Hòn Đất, hiện 7 xã ven biển trên địa bàn đều bị ngập, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân, thiệt hại về sản xuất nông nghiệp đang được thống kê. Tình trạng ngập nước này sẽ được cải thiện nếu các cống ngăn mặn được mở. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có 5 trong tổng số 36 cống được mở. Nguyên nhân là do sự chênh lệch mực nước ở bên trong và bên ngoài cống quá lớn nên không thể mở, nếu cố mở nhiều lần có thể làm hỏng cống.

VTV9

Nguồn VTV: http://vtv.vn/trong-nuoc/nuoc-lu-gay-ngap-nhung-khong-the-xa-cong-tai-kien-giang-20171122134532938.htm