Nước lũ dâng cao trên các dòng sông ở Phú Yên, Bình Định

Hiện mực nước hồ thủy điện Sông Ba Hạ đã đạt cao trình 103m so với mực nước biển, một số khu dân cư ở các xã Hòa Thịnh, Hòa Mỹ Đông – huyện Tây Hòa đã bị nước lũ chia cắt, cô lập.

Do mưa lớn kéo dài trên diện rộng, mực nước từ thượng nguồn sông Ba lên nhanh nên đến 15h ngày 1-11, Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ ở địa phận giáp ranh hai huyện Sơn Hòa và Sông Hinh (Phú Yên) đã nâng mức xả lũ lên 1.600m³/giây, cộng với lưu lượng xả nước vận hành tổ máy phát điện 400m³/giây nên tổng lưu lượng nước xả về hạ lưu sông Ba tại thủy điện này nâng lên 2.000m³/giây.

Một số vùng quê ở Phú Yên đã bị chia cắt vì nước lũ

Hiện mực nước hồ thủy điện Sông Ba Hạ đã đạt cao trình 103m so với mực nước biển, một số khu dân cư ở các xã Hòa Thịnh, Hòa Mỹ Đông – huyện Tây Hòa đã bị nước lũ chia cắt, cô lập, trong đó có hơn 70 căn nhà ở thôn Phú Thuận, xã Hòa Mỹ Đông đã bị cô lập hoàn toàn; đường giao thông vào hai thôn Xuân Mỹ và Lạc Chỉ, xã Hòa Mỹ Đông bị chia cắt do nước lũ tràn ngập qua cầu Bến Trâu.

Mực nước sông Kỳ Lộ đến 15h ngày 1-11 đã vượt mức báo động 3 hơn 0,7m trong khi mưa lớn vẫn trút nước, nhiều đoạn đường trên tỉnh lộ 642 bị lũ chia cắt, nước tràn qua cầu La Hai hơn 1,5m, tràn qua cầu Cây Sung trên 2m.

Nhiều vùng quê ở huyện Tuy An, Đồng Xuân nước lũ dâng cao, chia cắt; hơn 2.000 người dân sinh sống ven sông Kỳ Lộ và vùng trũng thấp bị nước lũ cô lập đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Tại tỉnh Bình Định nước lũ trên sông Kôn dâng cao chảy xiết từ 9h ngày 1-11 đã cuốn trôi 10 bè cá diêu hồng của gia đình ông Phạm Văn Minh (54 tuổi) trú ở thôn Trường Cửu, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn đang thả nuôi ở sông Kôn, hơn 4 tấn cá đã bị cuốn ra sông, ước tính thiệt hại khoảng 260 triệu đồng.

Phan Văn Lương

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/nuoc-lu-dang-cao-tren-cac-dong-song-o-phu-yen-binh-dinh-464640/