Nước lũ dâng cao, Phong Nha - Kẻ Bàng tạm ngừng đón khách

Trong những ngày qua, mưa lớn kéo dài nên nước trên sông ngầm trong động Phong Nha và các sông Son, sông Chày đều dâng cao. Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng đã thông báo tạm ngừng đón khách tại hang Tối, suối Nước Moọc, động Phong Nha, động Tiên Sơn để đảm bảo an toàn.

Trước đó, ngày 22/7, Trung tâm này cũng có thông báo khẩn dừng đón khách vào hang Tối và suối Nước Moọc do nước lũ về bất ngờ.

Nước lũ dâng cao tại các tuyến sông trên địa bàn Quảng Bình, cô lập, chia cắt các tuyến giao thông, trong đó có tuyến nối Phong Nha - Kẻ Bàng.

Theo ông Lê Thanh Lợi, Giám đốc Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, Trung tâm sẽ tạm ngừng đón khách tại các điểm du lịch: động Phong Nha - Tiên Sơn, sông Chày.- hang Tối, suối nước Moọc. Bên cạnh đó, Ban quản lý động Thiên Đường cũng cho biết, đơn vị đang tạm thời ngừng đón khách du lịch do tình hình mưa lũ kéo dài, nước lũ trên suối dâng lên gây ngập cục bộ ở một số đoạn thấp trũng.

Động Thiên Đường tạm ngừng đón khách

Việc tạm ngừng đón khách nhằm đảm bảo an toàn cho du khách đến tham quan tại Phong Nha - Kẻ Bàng trong thời điểm mưa lũ diễn biến phức tạp. Việc tạm ngừng đón khách cũng đã được thông báo rộng rãi để khách du lịch nắm bắt.

Trước đó, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cũng đã có công văn yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động nắm bắt dự báo thời tiết qua phương tiện thông tin đại chúng và diễn biến mưa lũ cục bộ để có phương án dừng, tạm dừng đón khách tham quan các điểm, tuyến du lịch do đơn vị mình quản lý, khai thác để đảm bảo an toàn cho du khách. Đồng thời, các đơn vị phải xây dựng phương án cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ du khách khi có mưa lũ bất thường.

Tuyết Nghi

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/giai-tri/nuoc-lu-dang-cao-phong-nha-ke-bang-tam-ngung-don-khach-12717