Nước hoa - 'vũ khí' kiếm tiền của các sao thế giới

Ra mắt thương hiệu nước hoa riêng không chỉ giúp sao bộc lộ cá tính, 'chiều fan' mà còn đem về cho họ hàng triệu USD doanh thu.

Chế tạo nước hoa không phải chuyên môn của các ngôi sao, nhưng sự tham gia của họ vào quy trình xây dựng công thức riêng là vô cùng cần thiết. Bởi ý tưởng cho sản phẩm phải phản ánh tính cách cũng như sở thích của người nổi tiếng, điều những nhà thiết kế nước hoa đặc biệt chú ý khi "phác thảo" ra mùi hương.

Elizabeth Taylor

Diễn viên Elizabeth Taylor khởi xướng trào lưu bán nước hoa của sao cách đây hơn 20 năm. Ảnh: Beautyheaven.

Trào lưu sao sở hữu thương hiệu nước hoa được khởi xướng bởi diễn viên huyền thoại Elizabeth Taylor.

Ra đời hơn 20 năm trước, White Diamonds của Elizabeth Taylor được mô tả là "một trong những dòng nước hoa bán chạy nhất trong suốt hai thập kỷ, minh chứng cho sức hút vượt thời gian của nữ diễn viên".

Theo Forbes, sản phẩm này đứng đầu danh sách nước hoa người nổi tiếng năm 2010, với 54 triệu USD doanh thu chỉ riêng tại Mỹ.

Bà Taylor qua đời cách đây 7 năm nhưng hương thơm nồng nàn và quyến rũ của White Diamonds vẫn luôn được ưa chuộng hàng đầu.

Beyoncé

Beyoncé bán nước hoa được 3 triệu USD trong 1 tháng. Ảnh: beautyheaven.

Ngôi sao đa-zi-năng vốn thành công trong nhiều lĩnh vực tham gia cả thị trường nước hoa. Dòng Heat của cô nổi bật nhất với mùi thơm nồng nàn, phù hợp với buổi tối hẹn hò hay bữa tiệc thân mật. Ra mắt năm 2010, sản phẩm thu về 3 triệu USD chỉ trong một tháng. Bên cạnh đó, hương thơm phảng phất và tươi mát của dòng Rise được đánh giá hoàn hảo cho dịp xuân hè.

Rihanna

Reb'l Fleur của Rihanna vừa bán chạy vừa được giới chuyên môn đánh giá cao. Ảnh: beautyheaven.

Giới sao kinh doanh luôn biết cách nhờ cậy đến lượng fan đông đảo để marketing. Khi Rihanna phát hành nước hoa Reb'l Fleur năm 2011, video dài 1 phút cô thực hiện nhanh chóng lan truyền giữa 4,5 triệu người theo dõi trên Twitter và 30 triệu fan Facebook. Theo tạp chí Rolling Stone, sản phẩm "hái ra tiền", với doanh số cuối năm 2011 là 80 triệu USD. Giới chuyên môn cũng khen ngợi nước hoa của ca sĩ gốc Barbados là "gợi cảm và khó quên".

Lady Gaga

Lady Gaga sở hữu dòng nước hoa là dung dịch màu đen và đóng chai như lọ thuốc độc. Ảnh: beautyheaven.

Lady Gaga thành danh nhờ ca hát, nhưng cá tính nổi trội mới đưa cô lên hàng siêu sao. Chính điều này giúp nữ ca sĩ "Bad Romance" hốt bạc từ dòng nước hoa riêng mang tên Fame (Danh tiếng). Fame "chơi trội" với thiết kế trông giống lọ thuốc độc.

Ra mắt công chúng tháng 8/2012, hương thơm unisex và dung dịch màu đen của Fame nhanh chóng lan truyền sức hút trên toàn cầu. Sau một tuần "chào sân", 6 triệu chai Lady Gaga Fame rời kệ, trở thành sản phẩm nước hoa bán nhanh nhất sau thương hiệu Coco Chanel. Tới tháng 2/2013, 30 triệu chai đã được bán, theo thông tin từ trang cá nhân của Lady Gaga.

Kim Kardashian

Nước hoa mùi mật ong của Kim Kardashian. Ảnh: beautyheaven.

Kim "siêu vòng ba" phủ sóng các mặt báo từ cuộc hôn nhân ồn ào với Kanye West tới công việc kinh doanh. Không phải dòng nước hoa đầu tiên gắn với tên tuổi cô nhưng Pure Honey, bán ra năm 2013, được ưa chuộng hơn cả. Với vỏ chai bóng bảy, sản phẩm pha trộn hương mật ong với mùi hoa hồng, dừa và vani.

Taylor Swift

Bắt đầu sự nghiệp với hình ảnh "Công chúa nhạc đồng quê" trong sáng, dần dần Taylor xuất hiện trưởng thành và quyến rũ hơn, lấn sân sang cả kinh doanh. Bên cạnh những album nhạc càn quét thị trường, cô là chủ nhân thương hiệu Wonderstruck, nằm trong số nước hoa người nổi tiếng bán chạy nhất. Tên sản phẩm chính là ca từ trong bài hát Enchanted của nữ ca sĩ.

Sản phẩm với thiết kế được cho là "sến sẩm" của Taylor Swift nhưng bán rất chạy. Ảnh: beautyheaven.

Katy Perry

Katy Perry yêu mèo đến mức làm nước hoa cũng đóng chai hình mèo. Ảnh: beautyheaven.

Katy có tiếng yêu mèo, gọi chú mèo mình nuôi là Kitty Purry. Vậy nên nhãn hiệu nước hoa đầu tiên cô sở hữu được đặt là Purr (một âm thanh mèo phát ra) và đóng chai hình dáng mèo con. Tuy nhiên, ca sĩ sau đó phải trở lại với những thiết kế nước hoa đĩnh đạc hơn do nhận nhiều lời chê bai.

Ariana Grande

Ariana Grande chọn hương thơm ngọt ngào cho dòng nước hoa của mình. Ảnh: beautyheaven.

Một trong những ngôi sao trẻ nhất gia nhập làng nước hoa là Ariana Grande, góp mặt bằng mùi hương ngọt ngào. Bắt đầu sự nghiệp âm nhạc năm 2011, nữ ca sĩ người Mỹ thu hút lượng người hâm mộ khổng lồ từ nhiều quốc gia. Ở thời điểm đỉnh cao của sức hút, Grande cho ra đời dòng nước hoa riêng và nhanh chóng được công chúng đón nhận tích cực. Thành công nhất là dòng Ari, vẫn bán rất chạy kể từ khi được giới thiệu năm 2015.

Selena Gomez

Selena Gomez tập hợp ý kiến fan trên mạng để chế mùi nước hoa riêng. Ảnh: beautyheaven.com

Ca sĩ trẻ sáng tạo mùi hương riêng từ sự trợ giúp của fan, bằng cách nhờ họ bình chọn qua mạng xã hội. Kết quả là nước hoa Selena Gomez by Selena Gomez ra đời năm 2012, từ sự kết hợp ba mùi: quả mâm xôi, lan tím và hương vani.

Paris Hilton

Paris Hilton sở hữu hơn 20 thương hiệu nước hoa khác nhau. Ảnh: Fragnantica.

"Tiểu thư" của gia đình khách sạn danh giá không mấy thành công với sự nghiệp diễn xuất, ca hát cũng như viết lách. Thế nhưng cái tên Paris Hilton gắn với sản phẩm nào là sản phẩm ấy thu hút, bao gồm cả nước hoa. Ngôi sao tai tiếng đã sở hữu tới hơn 20 dòng nước hoa khác nhau kể từ năm 2004. Tên tuổi có thể phai nhạt nhưng việc kinh doanh nước hoa của Paris Hilton vẫn luôn đầy tiềm năng.

Quốc Việt tổng hợp

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/thuong-truong/nuoc-hoa-vu-khi-kiem-tien-cua-cac-sao-the-gioi-3759900.html