Nước hồ Tây xanh rì cuồn cuộn đổ vào sông Tô Lịch, người dân tranh thủ vác cần ra câu cá

Sau khi nhận 1 triệu m3 nước từ hồ Tây đổ vào, sông Tô Lịch bất ngờ 'khoác lên' màu xanh lạ mắt, đồng thời mùi hôi thối khó chịu cũng dần biến mất.Nguyễn Phượng - Thủy Tiên

Ngày 9/7, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã cho mở hai cửa xả nước hồ Tây tại khu vực phố Trích Sài (quận Tây Hồ) chảy về sông Tô Lịch. Đây là công tác phục vụ thoát nước mùa mưa trên hệ thống ao hồ của thành phố.

Ngày 9/7, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã cho mở hai cửa xả nước hồ Tây tại khu vực phố Trích Sài (quận Tây Hồ) chảy về sông Tô Lịch. Đây là công tác phục vụ thoát nước mùa mưa trên hệ thống ao hồ của thành phố.

Hình ảnh nguồn nước xanh rì từ hồ Tây cuồn cuộn đổ vào sông Tô Lịch. Tranh thủ những ngày xả nước, những người dân sinh sống quanh khu vực còn mang cần ra sông Tô Lịch để câu cá.

Sau khi nước hồ Tây được xả vào sông Tô Lịch, nước sông đoạn đầu nguồn cạnh đường Hoàng Quốc Việt và Quan Hoa đã chuyển màu xanh thay vì màu đen đặc như trước, mùi hôi cũng được giảm đáng kể.

Một người dân sinh sống tại đường Quan Hoa cho hay: "Lâu lắm mới thấy nước sông Tô Lịch xanh đến thế, không còn mùi thối nồng nặc như trước nữa. Chúng tôi rất vui vì sông Tô Lịch chuyển biễn tích cực như vậy"

Chia sẻ với PV báo Đời sống & Pháp luật, anh Quang, một người thường xuyên di chuyển trên đường Láng cho biết: "Sông Tô Lịch đổi màu khiến tôi rất bất ngờ và thích thú. Trước đây, những ngày nắng nóng đỉnh điểm khi di chuyển qua đoạn đường này thì mùi nước thải bốc lên rất khó chịu nhưng đến hôm nay nhìn sông Tô Lịch "khoác áo mới" tôi cảm thấy rất vui. Hi vọng con sông sẽ giữ được hình ảnh này trong nhiều ngày tới."

Khu vực thí điểm xử lí phân hủy bùn hữu cơ thành CO2 và nước trên sông Tô Lịch.

Một sinh viên lấy nước sông Tô Lịch về làm thí nghiệm.

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/nuoc-ho-tay-xanh-ri-cuon-cuon-do-vao-song-to-lich-nguoi-dan-tranh-thu-vac-can-ra-cau-ca-a283681.html