Nước hồ chuyển màu hồng, bốc mùi hôi thối

Nước trong hồ chứa tại xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bỗng đổi màu hồng, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Theo người dân, tình trạng nước trong hồ chứa đổi màu và bốc mùi hóa chất nồng nặc xảy ra khoảng một tuần nay. Tại khu vực bờ hồ phát hiện có một miệng cống thoát nước từ một nhà máy chế biến bột cá. Nước từ miệng cống có màu đen, nổi váng, bốc mùi hóa chất.

Trước đó, nhận được tin báo của người dân, cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xuống hiện trường. Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận có một cống bê tông xả nước thải màu đen, bốc mùi hôi từ Công ty TNHH Nghê Huỳnh ra khu vực hồ chứa nước trước cống số 6.

Ngoài ra, đoàn công tác còn phát hiện doanh nghiệp tư nhân Đại Quang chế biến cá bò trái phép với lượng nước thải khoảng 15 m3/ngày. Đồng thời, ngành chức năng đã tiến hành lấy mẫu nước để kiểm tra tại các cở sở này.

 Đến ngày 1/4, nước hồ chứa trước cống số 6 vẫn màu hồng, hôi thối nồng nặc. Ảnh: C.T.V.

Đến ngày 1/4, nước hồ chứa trước cống số 6 vẫn màu hồng, hôi thối nồng nặc. Ảnh: C.T.V.

Tuy nhiên, sau hơn 1 tuần ngành chức năng đi kiểm tra, hồ chứa nước trước cống số 6 vẫn có màu hồng đậm và bốc mùi hóa chất.

Đáng chú ý, theo kết quả thử nghiệm mẫu nước thải của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, Sở TN-MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 2 mẫu nước thải lấy tại Công ty TNHH Nghê Huỳnh đã vượt quy chuẩn hiện hành.

Chi Cục bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đề nghị Sở TN-MT tỉnh xem xét, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của Công ty TNHH Nghê Huỳnh theo quy định.

Đối với doanh nghiệp hoạt động không phép, Sở TN-MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thị xã Phú Mỹ cưỡng chế cơ sở này vì đã nhiều lần cố tình vi phạm về xây dựng không phép, lén lút hoạt động. Đến nay, doanh nghiệp này đã ngừng mọi hoạt động sản xuất tại cơ sở sơ chế.

Cơ quan chức năng vẫn chưa phát hiện thêm nguồn thải nào đổ ra hồ nước

Hồ chứa nước khu vực cống số 6, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cách đây vài năm từng nhiều lần xảy ra tình trạng các nhà máy chế biến hải sản xả thải trộm, làm ô nhiễm nguồn nước khiến cá nuôi lồng bè sông Chà Và chết hàng loạt. Sau nhiều biện pháp xử lý, tình trạng trên vẫn chưa được cải thiện, đến nay tình hình ô nhiễm tái diễn.

Khoa Quý

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nuoc-ho-chuyen-mau-hong-boc-mui-hoi-thoi-post1199724.html