Nước Đức từng hùng mạnh như thế nào trước Chiến tranh thế giới 2?

Trước khi Thế chiến II nổ ra, Hitler và chính quyền Đức quốc xã đã từng bước chuẩn bị lực lượng và vũ khí cho cuộc đại chiến này. Nhờ khả năng diễn thuyết, Hitler lôi kéo được hàng ngàn người dân tin tưởng vào các quyết định của y.

Trùm phát xít Adolf Hitler của Đức quốc xã và nhà độc tài Benito Mussolini của Italy tay bắt mặt mừng khi gặp nhau tại Venice tháng 6/1934. Hai nhà độc tài này liên minh với nhau trong Chiến tranh thế giới 2 và gây ra cuộc chiến khốc liệt.

Trùm phát xít Adolf Hitler của Đức quốc xã và nhà độc tài Benito Mussolini của Italy tay bắt mặt mừng khi gặp nhau tại Venice tháng 6/1934. Hai nhà độc tài này liên minh với nhau trong Chiến tranh thế giới 2 và gây ra cuộc chiến khốc liệt.

Một gian hàng của phát xít Đức trong triển lãm phát thanh tổ chức ở Berlin tháng 8/1932.

Hàng ngàn thanh niên Đức chăm chú lắng nghe bài phát biểu của Hitler. Ảnh chụp tại Nieders, Đức ngày 11/9/1935.

Nhà độc tài Hitler nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người dân khi tới Munich, Đức tháng 11/1933.

Hàng loạt xe tăng của Đức xếp thành hàng dài. Sau khi lên nắm quyền, Hitler bắt đầu tăng cường sản xuất vũ khí và gây dựng đội quân ngày càng lớn hơn để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.

Bên trong một nhà máy sản xuất vũ khí của Đức quốc xã ở Duesseldorf tháng 8/1939.

Hitler tham dự sự kiện "Ngày cộng đồng" tại Nieders ngày 8/9/1938.

Hitler có bài phát biểu trong hội nghị của đảng Quốc xã tổ chức tại Nieders tháng 9/1935.

Hàng ngàn người dân Đức thể hiện sự trung thành với Hitler và chính quyền phát xít Đức.

Hàng ngàn người xếp thành biểu tượng chữ Vạn của Đức quốc xã ngày 27/8/1933.

Mời độc giả xem video: Châu Á kỷ niệm ngày kết thúc Chiến tranh thế giới 2. Nguồn: VTC14.

Tâm Anh (theo VT)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/nuoc-duc-tung-hung-manh-nhu-the-nao-truoc-chien-tranh-the-gioi-2-1370226.html