Nước đậu đen mát bổ, nhưng người này uống vào khác nào tự sát

Uống nước đậu đen mỗi ngày có thể cung cấp cho cơ thể nhiều loại dưỡng chất quý giá, đồng thời giúp thanh lọc cơ thể, làm đẹp da hiệu quả, hỗ trợ giảm cân,...Tuy nhiên, không phải ai cũng cũng có thể uống được.

Bác sĩ khuyến cáo những người đang trong quá trình dùng thuốc không nên uống nước đậu đen. Ảnh: kangaroovietnam.

Bác sĩ khuyến cáo những người đang trong quá trình dùng thuốc không nên uống nước đậu đen. Ảnh: kangaroovietnam.

Lý do là vì đậu đen có tác dụng giải độc. Trong thành phần của nó còn có chứa các loại phospho hữu cơ, protein, các kim loại nặng có thể kết hợp thành các chất kết tủa. Ảnh: iwthanoi.

Người đang trong quá trình sử dụng nhiều loại thuốc, uống nước đậu đen có thể làm các thành phần trong đậu phản ứng với các thành phần của thuốc làm giảm tác dụng của thuốc chữa bệnh. Ảnh: meta.

Những người có cơ thể hàn lạnh thì không nên uống nước đậu đen. Ảnh: tienphong.

Người có thể trạng hàn lạnh nếu uống nhiều nước đậu đen sẽ làm trầm trọng thêm các dấu hiệu mệt mỏi, tứ chi lạnh, đi ngoài phân lỏng hay tiêu chảy, tệ hơn là có thể gây ra các loại bệnh khác. Ảnh: eva.

Bên cạnh đó, những người có thể trạng yếu như người già và trẻ em cũng không nên uống nhiều nước đậu đen. Ảnh: meta.

Những đối tượng này có hệ tiêu hóa không khỏe, sẽ khó tiêu thụ lượng protein cao trong đậu đen. Ảnh: cafefcdn.

Nếu dùng nhiều nước đậu đen có thể gây ra vấn đề về tiêu hóa, đầy bụng, đau bụng. Ảnh: congdonglamdep.

Ngoài ra, bác sĩ cũng khuyến cáo không nên kết hợp đậu đen với rau bina, sữa, đậu thầu dầu, ngũ sâm...Ảnh: mebauembe.

Để tốt cho sức khỏe các chuyên gia khuyên nên dùng nước đậu đen như một thứ nước uống thưởng thức, chỉ dùng từ 1-2 ly mỗi ngày. Ảnh: tokhoe.

Hà Nguyễn (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/nuoc-dau-den-mat-bo-nhung-nguoi-nay-uong-vao-khac-nao-tu-sat-1392256.html