Nước dâng trở lại gây sạt lở, cửa ngõ Tây Bắc Đà Nẵng hỗn loạn

Chiều tối 10.12, khu vực cầu vượt ngã ba Huế, cửa ngõ Tây Bắc TP.Đà Nẵng kẹt xe do nước ngập trở lại, gần đó, kênh Phú Lộc bị sạt lở khiến phải di dân.

Bờ kênh Phú Lộc sạt lở một đoạn dài - Ảnh: Nguyễn Tú

[VIDEO] Vừa dọn sạch nhà cửa xong, người Đà Nẵng lại hoảng hốt “chạy nước"

UBND P.Hòa Minh (Q.Liên Chiểu) sơ tán khẩn cấp hộ dân Lê Niệm (tổ 2, P.Hòa Minh) do bờ kênh sát nhà ông này bị sạt lở.

Ông Niệm đã đưa vợ con lên nhà người thân ở Q.Cẩm Lệ trú tạm.

Bờ kênh hở này nối hồ điều tiết Trung Nghĩa về sông Phú Lộc bị nước chảy xiết cuốn phăng một đoạn hơn 20 m, ngoài hộ ông Niệm, một hộ dân khác có nhà ven kênh cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Một hộ dân phải sơ tán ở P.Hòa Minh - Ảnh: Nguyễn Tú

Nước dâng trở lại cộng với công trình cống qua đường Tôn Đức Thắng thi công dang dở khiến ngập nặng - Ảnh: Nguyễn Tú

Kẹt xe ở ngã ba Huế - Ảnh: Nguyễn Tú

Các phương tiện dồn ứ tại công trình - Ảnh: Nguyễn Tú

[VIDEO] Giải cứu ô tô sang bị “đuối nước” dưới hầm chung cư ở Đà Nẵng

UBND P.Hòa Minh đã huy động lực lượng địa phương dùng bao cát đắp tạm thời để ngăn sạt lở.

Ngoài ra, trong 2 ngày qua, P.Hòa Minh cũng di dân khu vực Phước Lý vì nước ngập sâu.

Trong khi gần đó, khu vực ngã ba Huế đã tái ngập trở lại, do mưa lớn cùng với công trình cống qua đường Tôn Đức Thắng đang thi công khiến khu vực này càng ngập nặng.

Vào giờ cao điểm buổi chiều, khu vực này ùn tắc nghiêm trọng; giao thông từ Q.Liên Chiểu về Cẩm Lệ và Thanh Khê tê liệt, ách tắc cục bộ kéo dài hơn 2 km.

Nguyễn Tú

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/nuoc-dang-tro-lai-gay-sat-lo-cua-ngo-tay-bac-da-nang-hon-loan-1031990.html