Nước dâng cao khiến hàng trăm hộ dân Quốc Oai vẫn bị cô lập

Đến nay, hàng trăm hộ dân trên địa bàn huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội vẫn bị ngập sâu trong nước, hàng nghìn hecta hoa màu, thủy sản mất trắng

Theo báo cáo của UBND huyện Quốc Oai, toàn huyện có gần 500 hộ với 1.537 nhân khẩu thuộc 3 xã Cấn Hữu, Liệp Tuyết, Phú Cát bị ngập sâu trong nước. Theo ước tính ban đầu, có hơn 1200 hecta lúa, 300 hecta diện tích nuôi trồng thủy sản chuyên canh, hơn 100 hecta cây ăn quả và gần 52 nghìn gia súc, gia cầm bị mất trắng.

Diện tích nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả của người dân đều bị ngập trắng

Do ảnh hưởng của mưa lũ, 116 hộ dân của xóm Bến Vôi đã bị ngập sâu trong nước và bị cô lập hoàn toàn. Để đảm bảo được cuộc sống hàng ngày, họ phải đi lại bằng xuồng máy.

Người dân di chuyển bằng phà, xuồng và nhận được giúp đỡ của các đội cứu hộ.

Bên cạnh đó, tại một số thôn của xã Cấn Hữu cũng bị ngập sâu trong nước do ảnh hưởng của đợt mưa kéo dài và thủy điện Hòa Bình xả lũ.

Nhà người dân bị cô lập hoàn toàn

Có những điểm ngập sâu từ 5 đến 7 mét. Mọi sinh hoạt hàng ngày của người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn.

Nước ngập sâu, khiến sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Mực nước tại tuyến đường tỉnh lộ 421B - tuyến giao thông huyết mạch của huyện Quốc Oai vào sáng ngày 30/7 đã dâng cao làm cho giao thông tại đây hoàn toàn bị tê liệt.

Tuyến đường huyết mạch của Quốc Oai vẫn đang hoàn toàn bị tê liệt.

Để tiếp tục đối phó với tình hình thời tiết mưa bão diễn ra bất thường trong những ngày tới, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Quốc Oai đã ứng trực 24/24 và thực hiện phương châm 4 tại chỗ để đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Tâm Hiền

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/hang-tram-ho-dan-o-quoc-oai-bi-co-lap-12919