Nước dâng cao, Hà Nội cảnh báo tàu thuyền qua lại trên sông Hồng

Đại diện cảng vụ đường thủy nội địa (ĐTNĐ) Hà Nội (trực thuộc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II) cảnh báo các tàu thuyền khi qua lại trên sông Hồng phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

Ngày 22/7, ông Phạm Thắng, Trưởng đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa (ĐTNĐ) Hà Nội (trực thuộc Cảng vụ ĐTND khu vực II) cho biết, trong mấy ngày vừa qua mực nước sông Hồng, sông Đuống lên cao nên rất ít phương tiện thủy rời cảng, bến.

Theo ông Thắng, do mực nước sông chưa đến mức báo động nên phương tiện thủy vẫn được hoạt động bình thường. Tuy nhiên, rất ít phương tiện xin cấp phép rời bến. Trường hợp rời bến sẽ được cảng vụ ghi chú vào giấy rời về cảnh báo các vị trí cầu, khu vực nguy hiểm trên tuyến để nhắc người điều khiển phương tiện lưu ý.

Đại diện cảng vụ đường thủy nội địa (ĐTNĐ) Hà Nội (trực thuộc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II) cảnh báo các tàu thuyền khi qua lại trên sông Hồng phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

Đại diện cảng vụ đường thủy nội địa (ĐTNĐ) Hà Nội (trực thuộc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II) cảnh báo các tàu thuyền khi qua lại trên sông Hồng phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

Trong thời gian mưa lũ vừa qua không xảy ra tai nạn tàu, thuyền tại các khu vực cảng, bến thủy, tuy nhiên các cảng vụ tại các địa phương vẫn phải thường xuyên thông báo đến các cảng, bến về diễn biến thủy văn trên tuyến hành trình phương tiện để cấp hoặc không cấp phép rời bến.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mực nước lúc 9h ngày 22/7 trên sông Hoàng Long tại Bến Đế đang dao động ở mực đỉnh lũ; trên sông Hồng tại Hà Nội vẫn đang tiếp tục lên; trên sông Thao tại Yên Bái và Phú Thọ đang xuống nhanh.

Mức nước sông Hồng tại Hà Nội là 8,48m, dưới mức báo động 1: 1,02m; trên sông Hoàng Long tại bến Đế 4,11m, trên báo động 3 0,11m, sông Thao tại Yên Bái: 30,86m, dưới báo động 2: 0,14m; tại Phú Thọ: 17,34m, dưới báo động 1: 0,16m.

Video: Cảnh thơ mộng ngày lũ: Cá vàng kéo nhau bơi tung tăng trong sân trường

Mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội sẽ đạt đỉnh ở mức 8,55m vào trưa 22/7, nguy cơ ngập lụt vùng trũng và bãi bồi ven sông Hồng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội sẽ đạt đỉnh ở mức 8,55m (dưới báo động 1: 0,95m) vào trưa 22/7, sau xuống chậm (trong điều kiện thủy điện Hòa Bình vẫn duy trì mở 4 cửa xả đáy như hiện nay).

Trung tâm dự báo, lúc 19h ngày 22/7, mực nước tại Hà Nội sẽ ở mức 8,40m (dưới báo động 1: 1,10m). Lúc 7 giờ ngày 23/7, mực nước tại Hà Nội ở mức 8,10m (dưới báo động 1: 1,40m). Do đó, cảnh báo nguy cơ ngập lụt vùng trũng và bãi bồi ven sông Hồng. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt cấp 1.

Lưu Thủy

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nuoc-dang-cao-ha-noi-canh-bao-tau-thuyen-qua-lai-tren-song-hong-d415000.html