Nước dâng cao, đe dọa ngập lụt 2.300 hộ dân ở Hưng Nguyên

Nước kênh Thấp dâng cao gần tràn, đe dọa ngập lụt 2.300 hộ dân xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên.

Chiều 16/10, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở NN&PTNT đã trực tiếp đến hiện trường đê kênh Thấp (xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên) thị sát, chỉ đạo ứng phó.

Lãnh đạo Sở NN&PTNT kiểm tra gia cố đê kênh Thấp. Ảnh: Thành Duy

Lãnh đạo Sở NN&PTNT kiểm tra gia cố đê kênh Thấp. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, xã Hưng Đạo đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng và nhân dân thực hiện các giải pháp hộ đê.

Nhân dân xã Hưng Đạo và lực lượng Ban Chỉ huy quân sự huyện Hưng Nguyên đã triển khai đóng các bao tải đất, cát gia cố hai bên đê để chặn nước.

Người dân địa phương tham gia gia cố đê. Ảnh: Thành Duy

Lực lượng quân đội giúp nhân dân gia cố đê kênh Thấp. Ảnh: Thành Duy

Đến 16h30', lực lượng bộ đội tiếp tục bổ sung để cùng nhân dân gia cố đê. Đồng chí Lê Huy Khoa - Bí thư Đảng bộ xã Hưng Đạo cho biết, nếu nước tràn đê sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ 2.300 hộ dân của xã. Nhân dân đang tranh thủ di dời tài sản lên cao để chống ngập. Năm 2010, nước từng tràn đê kênh Thấp làm ngập nhà cửa, ruộng vườn các hộ dân.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở NN&PTNT trao đổi với lực lượng chức năng về công tác hộ đê. Ảnh: Thành Duy

Nước kênh Thấp đoạn qua xã Hưng Đạo, Hưng Nguyên dâng cao gần tràn bờ. Ảnh: Thành Duy

Được biết, kênh Thấp dẫn nước từ bara Nam Đàn. Tuy nhiên, lượng mưa lớn trên địa bàn các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên trong 2 ngày nay đã làm mực nước dâng cao.

Thành Duy

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nuoc-dang-cao-de-doa-ngap-lut-2300-ho-dan-o-hung-nguyen-255811.html