Nước cuồn cuộn đổ về hồ chứa Tam Hiệp, Trung Quốc phát cảnh báo 'đợt lũ số 1'

Ủy bản Thủy lợi Trường Giang (CWRC) trưa 2/7 phát đi cảnh báo khẩn cấp rằng thượng nguồn sông Dương Tử có thể sẽ chứng kiến 'đợt lũ số 1 trong năm 2020'.

Chiều 2/7, CWRC cho biết lưu lượng nước đổ về hồ chứa Tam Hiệp đã tăng lên mức khoảng 50.000 m3/s, tương đương với lưu lượng trong đợt lũ lịch sử năm 1998 khiến 4.150 người thiệt mạng.

Trung Quốc phát cảnh báo đợt lũ số 1 với sông Dương Tử. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Trung Quốc phát cảnh báo đợt lũ số 1 với sông Dương Tử. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Do mưa lớn tiếp tục diễn ra những ngày qua, mực nước ở thượng nguồn sông Dương Tử, khu vực, sông Ngô, đập Tam Hiệp và hệ thống hồ Động Đình tăng lên đáng kể.

Hôm 1/7, Tân Hoa xã dẫn lời quan chức Bộ Thủy lợi Trung Quốc Wang Zhangli cho biết kể từ tháng 6, 250 con sông trên khắp Trung Quốc chứng kiến lũ lụt trên mức cảnh báo, chủ yếu ở các khu vực Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc , Giang Tây, Tứ Xuyên, Trùng Khánh và An Huy.

Một ngày sau đó, Trung tâm Khí tượng Quốc gia của Trung Quốc tiếp tục gửi đi cảnh báo màu xanh tại 5 khu vực trong đó có sông Ngô Giang, hồ chứa Tam Điệp và thượng nguồn sông Dương Tử.

Trước đó hôm 29/6, để giải phóng bớt nước và phòng ngừa nguy cơ lũ lụt có thể xảy ra, đập Tam Hiệp đã mở 2 cổng xả lũ vào sáng 29/6. Đây cũng là lần đầu tiên con đập thủy điện lớn nhất thế giới xả lũ trong năm nay.

Song Hy (Nguồn: taiwannews.com.tw)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/nuoc-cuon-cuon-do-ve-ho-chua-tam-hiep-trung-quoc-phat-canh-bao-dot-lu-so-1-ar555569.html